Italy: Tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao kỷ lục 13,4% kể từ năm 1977

Theo Cơ quan thống kê nhà nước Italy, tỷ lệ thất nghiệp ở Italy tăng cao kỷ lục 13,4% trong tháng 11/2014, tăng 0,2% so với tháng trước đó.
Italy: Tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao kỷ lục 13,4% kể từ năm 1977 ảnh 1Một thanh niên xem thông báo tuyển dụng tại Milan, Italy. (Nguồn: presstv.i)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 11/2014, với 3,46 triệu người không có việc làm, tương đương với 13,4% lực lượng lao động, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước đó, đồng nghĩa với 48 nghìn người mất việc chỉ trong một tháng.

Đó là con số mới nhất mà Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) đưa ra hôm 7/1, cho thấy cuộc suy thoái kinh tế thứ 3 ở Italy trong vòng 6 năm qua đã tác động nghiêm trọng như thế nào đối với đất nước này, bất chấp việc chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện môi trường lao động và việc làm.

Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Italy kể từ năm 1977, năm mà ISTAT áp dụng một phương thức tính mới, hiệu quả hơn và chính xác hơn, liên quan đến thị trường lao động.

Đối với các nhóm tuổi đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp cũng ghi nhận là đang gia tăng nghiêm trọng. Theo ISTAT, số thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 24 không đi học và cũng không đi làm trong tháng 11 đạt 43,9%, tăng 0,6% trong tháng trước đó.

Đó cũng là con số cao chưa từng có kể từ năm 1977, khi ISTAT bắt đầu tính toán số liệu về người có việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Con số của ISTAT cho biết, trong tháng 11/2014, có 729 nghìn người dưới tuổi 25 đang tìm kiếm việc làm, tương đương với 12,2% dân số Italy trong độ tuổi này.

Con số về tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục ở Italy được đưa ra cùng ngày với việc Destatis, Cơ quan thống kê nhà nước của Đức, công bố tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 12 đạt mức thấp kỷ lục 6,5%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục