KCX Tân Thuận: Cháy lớn ở công ty sản xuất thiết bị cho ôtô và máy may

Khoảng 18 giờ ngày 30/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại Công ty Cổ phần CX Technology chuyên sản xuất các thiết bị dùng cho xe ôtô, máy may công nghiệp nằm trong khu chế xuất Tân Thuận.

Chiều tối 30/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một công ty nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường để dập lửa, ngăn không để cháy lan.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại Công ty Cổ phần CX Technology chuyên sản xuất các thiết bị dùng cho xe ôtô, máy may công nghiệp nằm trong khu chế xuất Tân Thuận.

[Tiền Giang: Dập tắt cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì trái cây]

Do trong kho của công ty chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy ngày càng lan nhanh và đe dọa các công ty lân cận.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã điều động 4 đơn vị chữa cháy của Quận 7, Quận 4, Khu vực 1, Khu vực 5 với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa từ nhiều hướng, ngăn không để cháy lan.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để dập tắt hoàn toàn đám cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Một số chiến sỹ phòng cháy chữa cháy bị thương phải nhờ sự trợ giúp y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục