Khắc phục hậu quả vụ 4.000 con lợn bị nhấn chìm tại Thanh Hóa

Tại trang trại chăn nuôi do Công ty Thái Dương liên kết với Trại giam số 5, nước lũ dâng lên cao khiến 4.000 con lợn bị nhấn chìm trong mưa lũ.
Khắc phục hậu quả vụ 4.000 con lợn bị nhấn chìm tại Thanh Hóa ảnh 1Đàn lợn đang còn sống đi giữa dòng nước. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trong những ngày qua, mưa lớn diễn ra liên tục khiến nhiều khu vực Trại giam số 5 (thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị ngập lụt.

Tại trang trại chăn nuôi do Công ty Thái Dương liên kết với Trại giam số 5, nước lũ dâng lên cao khiến 4.000 con lợn bị nhấn chìm trong mưa lũ.

Hiện đường vào trang trại nuôi lợn vẫn bị nước lũ cô lập, vào trang trại chỉ còn cách đi xuồng.

Cả trang trại với quy mô nuôi hơn 4.000 con lợn nhưng đến nay chỉ còn 300 con còn sống, được các nhân viên trong trang trại và nhân viên trại giam đưa lên bờ đê để chăm sóc.

[Cuộc sống chật vật của người dân các nơi trong mưa lũ]

Tranh thủ nước rút, ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sỹ công an liên tục soi đèn, tìm kiếm số lợn chết để không làm ảnh hưởng tới môi trường.

Tính đến 0 giờ 15 sáng 14/10, đã vớt hơn 3.000 con lợn chết, cứu được hơn 300 con lợn còn sống.

Ông Lê Văn Cứu, Giám thị trại giam số 5 cho biết​ do mấy ngày vừa qua nước lũ lên quá nhanh nên cán bộ, chiến sỹ và bên phía Công ty Thái Dương trở tay không kịp, thiệt hại ước tính hiện tại là gần 4.000 con lợn.

Dự kiến trong ngày 14/10, sẽ vớt nốt số lợn bị chết còn lại. Trại giam số 5 sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định cùng các đơn vị khác để tiêu hủy số lợn chết, ngăn chặn ô nhiễm môi trường và không để xảy ra dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục