Khai mạc chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành dệt may và da giày Việt Nam, chuỗi triển lãm thu hút 530 đơn vị đại diện cho 550 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khai mạc chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 20/11, chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện do Công ty triển lãm quốc tế Yorkers Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần quảng cáo và triển lãm thương mại Vinexad (Bộ Công Thương) tổ chức.

[Tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm quần áo thương hiệu SEVEN.am]

Chuỗi triển lãm gồm: triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam lần thứ 19 - VTG 2019; triển lãm phụ kiện Dệt may lần thứ 19-VitaTex;  triển lãm quốc tế máy móc và nguyên phụ liệu Da giày-VFM; triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhuộm và hoá chất-DYECHEM Vietnam.

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành công nghiệp dệt may và da giày Việt Nam, chuỗi triển lãm thu hút 530 đơn vị đại diện cho 550 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày 800 gian hàng giới thiệu về công nghệ, giải pháp, xu hướng phát triển trong toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may và da giày tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, thời gian qua, chuỗi triển lãm thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ các thương hiệu lớn trên thế giới trưng bày máy móc sản xuất dệt may tự động với công suất cao.

Song song đó, tại chuỗi triển lãm còn có phong phú chủng loại sợi, vải, chỉ, hóa chất nhuộm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đang gia tăng tại Việt Nam cũng như nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Qua đó, cho thấy chuỗi triển lãm đã trở thành điểm đến duy nhất tập trung nhà cung ứng hàng đầu thế giới trưng bày giải pháp sản xuất tối ưu nhất cho ngành dệt may và da giày Việt Nam.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp được tạo cơ hội tận dụng triển vọng phát triển công nghiệp mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á và nền tảng triển lãm chuyên nghiệp quốc tế bằng giải pháp tiếp cận máu móc, thiết bị, dây chuyền cung ứng dệt may và da giày.

Khai mạc chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày ảnh 2Nhiều thương hiệu nước ngoài chào hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội may thêu đan Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dệt may hiện nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ 3 thế giới với mức tăng trưởng xuất khẩu khoảng 10,8%/năm. Dự báo xuất khẩu dệt may Việt nam sẽ đạt con số hơn 40 tỷ USD trong năm 2019.

Việt Nam đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều quốc gia thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Do đó, chuỗi triển lãm được tổ chức thường niên hàng năm đang trở thành điểm đến lý tưởng cho hoạt động đầu tư và sản xuất trong ngành dệt may và da giày.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Bộ, ngành cũng tăng cường hoạt động khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nâng cấp thiết bị, máy móc cho doanh nghiệp sản xuất và thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 23/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.