Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước Arập và châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh các nước Arập và châu Phi diễn ra trong hai ngày 19-20/11 tại Kuwait, với sự tham dự của 34 nguyên thủ quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh các nước Arập và châu Phi lần thứ ba, diễn ra trong hai ngày 19-20/11 tại Kuwait, với sự tham dự của 34 nguyên thủ quốc gia và ​​các đoàn đại biểu đến từ 71 nền kinh tế và các tổ chức, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh và châu Phi đang tìm kiếm nhà đầu tư.

Với chủ đề "Đối tác vì sự phát triển và đầu tư," hội nghị bàn về khả năng xây dựng một thị trường chung châu Phi-Arập với dân số khoảng 1,2 tỷ người.

Hội nghị cũng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia kinh tế về việc tăng cường thu hút vốn đầu tư vào châu Phi.

Dự kiến, các đại biểu ​​sẽ thông qua một loạt các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai khu vực, trong đó có các nước vùng Vịnh giàu có và các nước châu Phi nằm trong số những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Hội nghị cũng sẽ xem xét việc thành lập một cơ chế tài chính Arập-châu Phi để cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện và thúc đẩy dự án đầu tư chung giữa hai khu vực.

Ngoài ra, chương trình nghị sự còn đề cập tới việc thành lập một ủy ban điều phối Arập-châu Phi về di cư để giúp bảo vệ lao động nhập cư.

Theo Ngân hàng Thế giới, châu Phi cần khoảng 30 tỷ USD để đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng và điện. Châu Phi chiếm 12% trữ lượng dầu mỏ của thế giới và 42% mỏ vàng.

Phát hiện gần đây về lượng lớn khí đốt tự nhiên ngoài khơi bờ biển phía Đông châu Phi đang tạo thêm một lợi thế kinh tế cho châu lục này.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết châu Phi đã đạt mức tăng trưởng 5% năm 2012. IMF dự báo tỷ lệ này ​​sẽ giảm nhẹ trong năm nay xuống 4,8%, trước khi tăng trở lại 5,1% trong năm 2014.

Còn các quốc gia giàu có trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh có thặng dư thương mại khoảng 2.000 tỷ USD, nhờ giá dầu cao và phần lớn số tiền này được đầu tư tại Mỹ và châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh Arập-châu Phi tại Libya ba năm trước đã thông qua Chiến lược đối tác Arập-châu Phi và Kế hoạch hành động chung 2011-2016 nhằm tăng cường đầu tư, thương mại và các dự án hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm, một phần do bất ổn chính trị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục