Khánh Hòa: Cứu hộ 17 thuyền viên bị nạn ở biển Vân Phong

Khi gặp nạn, tàu Ming Yue 69, quốc tịch Mông Cổ với 17 thuyền viên đang trong hành trình từ Trung Quốc đến tỉnh Đồng Nai của Việt Nam, chở hơn 3.517 tấn gỗ MDF.
Khánh Hòa: Cứu hộ 17 thuyền viên bị nạn ở biển Vân Phong ảnh 1Tàu Ming Yue 69 bị sự cố nghiêng 70 độ, nguy cơ mất an toàn được lai dắt về vị trí kín gió trong vịnh Vân Phong, Khánh Hòa nhằm khắc phục sự cố hàng hải sau này. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 14/12, thông tin từ Cảng vụ hàng hải Nha Trang thuộc Cục hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết 17 thuyền viên Việt Nam thuộc tàu Ming Yue 69 (số IMO 9119103) mang quốc tịch Mông Cổ bị trôi dạt trên khu vực biển Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), đã được cứu hộ thành công.

Tàu Ming Yue 69 thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Ngân Việt Phát (có trụ sở tại Hải Phòng). Tàu chở hơn 3.517 tấn gỗ MDF và hành trình từ Trung Quốc đến tỉnh Đồng Nai của Việt Nam.

Tại vị trí cách cửa vịnh Vân Phong 1,5 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu bị nghiêng 70 độ, hàng hóa bên trong hầm bị xô lệch khiến tất cả 17 thuyền viên phải rời tàu, trèo lên 2 phao cứu sinh và trôi dạt trên biển.

[Cứu hộ tàu cá và 9 ngư dân bị nạn trên biển ở Quảng Ngãi]

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 14/12, sau khi nhận tín hiệu cứu nạn của tàu Ming Yue 69, Cảng vụ hàng hải Nha Trang đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị hoạt động trên khu vực vịnh Vân Phong để triển khai công tác cứu nạn.

Khánh Hòa: Cứu hộ 17 thuyền viên bị nạn ở biển Vân Phong ảnh 2Lực lượng chức năng tiến hành hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ 17 thuyền viên tàu Ming Yue 69 trôi dạt trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu lai dắt Sea Boxer tiếp cận được hiện trường, khoảng 5 giờ 30 phút tàu lai dắt phát hiện và đưa 6 thuyền viên trên phao cứu sinh số 1 lên tàu an toàn.

Khoảng nửa tiếng sau, tàu này tiếp tục cứu thêm 11 người còn lại trên phao cứu sinh thứ 2. Hiện tại, 17 thuyền viên đang được chăm sóc y tế, cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng lai dắt tàu Ming Yue 69 vào vị trí kín gió ở vịnh Vân Phong và đang đợi cơ quan có chức năng đánh giá, sửa chữa, khắc phục sự cố. Các tàu thuyền hỗ trợ, cứu nạn tàu Ming Yue 69 đang neo đậu ở vị trí gần tàu này để hỗ trợ, phòng khi con tàu này tiếp tục gặp sự cố.

Cảng vụ hàng hải Nha Trang yêu cầu tàu Ming Yue 69 khóa chặt van két dầu, tránh tình trạng xấu nhất là gây ra sự cố tràn dầu ra biển. Trên tàu Ming Yue 69 có 26 tấn dầu DO (dầu nhẹ), 100 tấn dầu FO (dầu nặng) và 6 tấn dầu LO (dầu nhờn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục