Khánh Hòa: Gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình 64 liệt sỹ Gạc Ma

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sỹ tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Khánh Hòa: Gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình 64 liệt sỹ Gạc Ma ảnh 1Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà và 5 triệu tiền mặt cho thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh tại trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma tại huyện Cam Lâm. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa,” chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Khánh Hòa đã tổ chức hàng chục đoàn lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà cho 80 gia đình chính sách là các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ gặp mặt thân nhân gia đình 64 liệt sỹ Gạc Ma; cầu siêu tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma (huyện Cam Lâm).

[Chăm sóc đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công]

Tại sự kiện này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng mỗi gia đình thân nhân liệt sỹ Gạc Ma một suất quà trị giá hơn 5 triệu đồng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Võ Thị Mận (phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang); Nguyễn Thị Cảm (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang); Cao Thị Mau (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) và Lê Thị Sương (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa).

Khánh Hòa: Gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình 64 liệt sỹ Gạc Ma ảnh 2Đoàn công tác 146, Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình liệt sỹ Đinh Ngọc Doanh. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ ở địa phương, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách theo tiêu chuẩn chung của cả nước và địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có trên 55.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có trên 6.400 người đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đến nay, 100% gia đình chính sách ở Khánh Hòa có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương. Toàn tỉnh duy trì 136/139 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh-liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục