Khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 24/7, tại xã biên giới Thượng Trạch, UBND tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng.
Khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng ảnh 1Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 – Quyết thắng.(Nguồn: QB)

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 24/7, tại xã biên giới Thượng Trạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình; thân nhân các Anh hùng, liệt sỹ và đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP hoàn thành sẽ là nơi hội tụ anh linh các liệt sỹ Trường Sơn trên tuyến đường 20 huyền thoại.

Đây cũng là nơi để đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong cả nước thăm viếng, tưởng niệm, tri ân các chiến sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc; “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục chú trọng, quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giải quyết thỏa đáng các chính sách, nhu cầu về đời sống, việc làm cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng, mang lại nền độc lập, tự do của Tổ quốc…

[Quảng Tri: Trồng cây xanh cải tạo cảnh quan ở các nghĩa trang liệt sỹ]

Trọng điểm Cà Roòng-ATP (Cà Roòng, đoạn cua chữ A, ngầm Ta Lê và đèo Phu La Nhích) trên đường 20 Quyết thắng (nay là khu vực Km 63+900 Tỉnh lộ 562) thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là đầu mối quan trọng trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

Đây là con đường huyết mạch nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được ví như “túi bom”, “tọa độ lửa” vượt Trường Sơn. Máu, nước mắt và mồ hôi của những chàng trai, cô gái tuổi 20 đã đổ trên trọng điểm Trạ Ang, Cà Roòng, ATP, dốc Ba Thang…,làm nên huyền thoại của tuyến đường. Các Anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cho con đường xanh mãi tuổi 20.

Theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sỹ và thân nhân các gia đình liệt sỹ cả nước, cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Chương trình nghĩa tình biên giới - Tạp chí Nông thôn Việt triển khai xây dựng Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng ngay tại trọng điểm Cà Roòng-ATP.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1,08ha, gồm các hạng mục chính: Đền thờ, nhà bia, gác chuông, nhà công vụ, bãi đỗ xe… Các hạng mục phụ trợ khác cùng với khuôn viên, cây xanh, đường dạo góp phần tạo nên ngôi đền trang trọng, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên của núi rừng Trường Sơn. Tổng kinh phí xây dựng công trình 42 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục