Khen thưởng vụ phá đường dây mua bán, vận chuyển 9 bánh heroin

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển ghi nhận biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.
Khen thưởng vụ phá đường dây mua bán, vận chuyển 9 bánh heroin ảnh 1Trung tá Phạm Văn Đồng Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 1 trao tặng Giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/4, tại thành phố Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân và rút kinh nghiệm đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về khu vực cảng, biển Hải Phòng tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 9 bánh heroin.

Trước đó, vào hồi 7 giờ 25 phút ngày 17/4 vừa qua, tại khu vực ngã 3 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng các lực lượng gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng Cục Hải quan Hải Phòng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã khống chế bắt quả tang đối với Giàng A Minh (sinh năm 2001) và Ly A Minh (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi 2 đối tượng đang mang trên người 9 bánh heroin.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng trinh sát các đơn vị tiếp tục khống chế bắt giữ một đối tượng tại khu vực bệnh viện Việt Tiệp 2, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển ghi nhận biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

[Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh]

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là khu vực biển phía Bắc và thành phố Hải Phòng được xác định là địa bàn phức tạp với nhiều nhiệm vụ nặng nề.

Theo đó, thời gian tới Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 cần tiếp tục phát huy truyền thống, năng lực chuyên môn, nắm vững địa bàn, có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ; phối hợp đồng bộ, toàn diện tất cả các biện pháp nghiệp vụ, không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm qua từng chuyên án để có được những phương pháp, cách làm hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đoàn Đặc nhiệm tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục toàn diện để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác; phát huy, phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng để tiếp tục theo dõi, phát hiện đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự bình yên cho nhân dân, nhất là trên khu vực biển phía Bắc.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 tặng Giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục