Khởi tố hai đối tượng tự phân lô, tách thửa, lừa đảo chiếm 10 tỷ đồng

Dù chưa làm thủ tục phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng nhưng từ giữa năm 2021, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh đã tự ý vẽ, chia tổng cộng 61 lô đất và rao bán trên mạng.
Khởi tố hai đối tượng tự phân lô, tách thửa, lừa đảo chiếm 10 tỷ đồng ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Toàn làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) và Nguyễn Như Quỳnh (44 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào giữa năm 2021, Mai Hoàng Q. (trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) giới thiệu các đối tượng nêu trên mua hai thửa đất với giá 4,5 tỷ đồng.

Các thửa đất thuộc quyền sở hữu ông Nguyễn V. và bà Nguyễn Thị T., tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, có tổng diện tích là 1.877,2m2 và là loại đất trồng cây lâu năm.

Đối tượng Quỳnh đứng ra làm hợp đồng với Q. và đặt cọc 500 triệu đồng. Theo thỏa thuận, sau khi Q. hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất, hai bên tiến hành công chứng, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng không có ngày hết hạn.

Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán theo đúng quy định của pháp luật, Toàn đã lập bản vẽ phân các thửa đất thành tổng cộng 13 lô, diện tích các lô từ 101,9-138,23m2.

Toàn và Quỳnh đã gửi hình ảnh bản vẽ tự phân lô, tách thửa của hai thửa đất trên cho những người môi giới bất động sản. Đối tượng Toàn còn trực tiếp gửi cho khách hàng của mình thông qua mạng xã hội Zalo để kêu gọi người mua.

Từ ngày 26/7/2021 đến giữa tháng 8/2021, hai đối tượng này đã đứng ra làm hợp đồng nhận cọc bán 11 lô đất được phân lô trên bản vẽ.

[Gia Lai: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện do cấp khống giấy tờ đất]

Theo kết quả điều tra, hai thửa đất có tổng diện tích 1.877,2m2 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn V và bà Nguyễn Thị T ngày 4/10/2016, đến nay chưa có thay đổi về chủ sở hữu đất và các thay đổi khác liên quan đến đất. Thửa đất trên thuộc khu vực đất nông nghiệp (trồng cây hoa màu), không được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Dù chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các chủ đất, chưa làm thủ tục phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng tại cơ quan có thẩm quyền nhưng từ giữa năm 2021, Toàn và Quỳnh đã tự ý vẽ, chia tổng cộng 61 lô đất và rao bán trên không gian mạng cho 24 người, đồng thời giao cho người giới bất động sản giao dịch, nhận tiền cọc 45 lô đất, với tổng số tiền 10 tỷ 50 triệu đồng.

Hành vi của các đối tượng đã gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản và có dấu hiệu phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam tạm giam đối với Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Như Quỳnh.

Lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.