Phát biểu tại một cuộc họp bất thường của tổ chức Cộng đồng Kinhtế các nước Trung Phi (ECCAS) được tổ chức tại Cộng hòa Chad, Tổng thốngnước chủ nhà Idriss Deby cho biết ECCAS nhất trí cho rằng tổng thống lâmthời của Cộng hòa Trung Phi phải được bầu công khai, vì vậy vai trò lãnh đạocủa thủ lĩnh quân nổi dậy Seleka, ông Michel Djotodia, không được côngnhận.
Theo Tổng thống Deby, Trung Phi cần thành lập một cơ quan lập phápđảm trách nhiệm vụ của quốc hội và một hội đồng chuyển tiếp cótrách nhiệm bầu tổng thống lâm thời, có trách nhiệm điều hành đấtnước trong vòng 18 tháng tới khi tổ chức tổng tuyển cử trên cả nước.
[Thành lập chính phủ lâm thời Cộng hòa Trung Phi]
Ông Idriss Deby cho biết một phái bộ gồm các quan chức thuộc ECCAS, Liênminh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tới thủ đô Cộng hòa TrungPhi trong ngày hôm nay (4/4) để truyền đạt thông điệp của ECCAS tớingười dân Trung Phi.
Dự kiến, ECCAS sẽ tổ chức một hội nghị khác saukhi phái bộ quốc tế hoàn thành sứ mệnh tại Cộng hòa Trung Phi nhằmtiếp tục giám sát tình hình tại đây.
Ngày 24/3 vừa qua, phiến quân Seleka đã chiếm thủ đô Bangui trong vụ nổidậy tiếm quyền, buộc Tổng thống Francois Bozize phải lưu vong đến Cameroon vàxin tị nạn ở Benin.
Lực lượng Seleka tuyên bố thành lập một chính phủ lâmthời với thành phần chủ yếu gồm các thành viên liên minh phiến quân Seleka vàphe đối lập trước đây.
Thủ lĩnh Djotodia cũng cam kết sẽ chuyển giao quyềnlãnh đạo sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm và sẽ không ratranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào năm 2016.
Trong khi đó, tình trạng cướp bóc và xung đột bạo lực vẫn tiếp tụcxảy ra tràn lan trên các đường phố trên cả nước, đặc biệt là giữa nhữngbinh sỹ ủng hộ Tổng thống Bozize và các tay súng Seleka ở khu vực miềnTây nước này./.