Không để gián đoạn công tác hiến máu trong bối cảnh dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo về hiến máu đề nghị tăng cường tổ chức hiến máu bổ sung để hỗ trợ điều phối, “chi viện” cho các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Không để gián đoạn công tác hiến máu trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh 1Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện tại Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã có công văn gửi các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố về triển khai công tác hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Với các tỉnh, thành phố không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đề nghị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện địa phương báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với cơ quan quản lý y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các trung tâm truyền máu tăng cường tổ chức hiến máu bổ sung để hỗ trợ điều phối, “chi viện” cho các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam…

[Hàng nghìn đơn vị máu góp sức cùng miền Nam chống dịch]

Với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện đề nghị không tổ chức các sự kiện, hoạt động hiến máu ngoài phạm vi các cơ sở y tế.

Trong trường hợp cấp thiết phải sử dụng máu cho cấp cứu mà chưa có nguồn máu dự phòng, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố trực tiếp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố để giải quyết kịp thời.

Đồng thời, rà soát, xem xét các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh sẵn sàng tham gia tổ chức hiến máu ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện  đề nghị, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và các Trung tâm Truyền máu tăng cường chỉ đạo, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị theo ngành dọc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là tại các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; xem xét việc chủ trì tổ chức hiến máu tại cơ quan hoặc trụ sở các đơn vị trực thuộc vào thời gian thích hợp.

Các trung tâm truyền máu và cơ sở tiếp nhận máu tăng cường nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để tiếp nhận máu cũng như đảm bảo các quy định phòng, chống dịch; tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các buổi hiến máu; thực hiện chăm sóc tốt người hiến máu; mở rộng đối tượng truyền thông tham gia hiến máu tình nguyện…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục