Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp diễn ra tại UAE
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.
Theo tác giả bài viết “Đảng quan tâm đến tất cả,” một trong những thước đo quan trọng nhất phản ánh thành công phát triển của Việt Nam là những cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tin tưởng kết quả Đại hội XIV sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng kết quả Đại hội XIV sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga.
Các cơ quan báo chí Nga cho rằng Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, với trọng tâm lấy Nhân dân làm nền tảng phát triển, hướng tới mục tiêu thịnh vượng và bền vững.
Nga tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ hành động coi thường hay xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của Moskva, đồng thời sẵn sàng đối thoại bình đẳng với các đối tác quan tâm hợp tác cùng có lợi.
Nga và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc mua và nội địa hóa máy bay chở khách SJ-100 do Nga sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp hàng không giữa hai nước.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 19/1 đã đưa ra thông báo này và cho biết Moskva đang nghiên cứu đề xuất và hy vọng sẽ liên hệ với Washington để làm rõ các chi tiết.
Nghị sỹ Nga nhấn mạnh chính những người Cộng sản Việt Nam đã duy trì cuộc đấu tranh giành độc lập, củng cố nền độc lập và tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những kết quả đầy tự hào.
Liên minh châu Âu giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga trong 11 tháng đầu năm 2025, đạt mức thấp lịch sử, phản ánh chính sách cắt giảm nguồn cung năng lượng.
Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát năm 2026 được giữ nguyên ở mức 4-5%, trong khi Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến lạm phát năm 2026 (dự báo tháng 9) là 4%.
Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận mong muốn tiến hành đối thoại với Nga của Italy, Pháp và Đức về vấn đề Ukraine, coi đây là một bước tiến tích cực nếu phản ánh tầm nhìn chiến lược của châu Âu.
Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran về diễn biến Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao, đối thoại xây dựng và cam kết thúc đẩy giảm căng thẳng trong khu vực.
Nga hoan nghênh du khách từ Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, đồng thời đang nỗ lực tạo dựng môi trường du lịch thuận lợi hơn cho khách quốc tế thông qua việc phát triển các tuyến du lịch mới.
EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Điện Kremlin cho biết Ukraine đang dần hết lựa chọn để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong khi hàng nghìn người ở Kiev không có hệ thống sưởi sau cuộc tấn công của Nga vào lưới điện quốc gia.
Trong những tuần tới, lực lượng vũ trang Đan Mạch, cùng với một số đồng minh ở Bắc Cực và châu Âu, sẽ xem xét cách thức tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận ở Bắc Cực trên thực tế.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hoạt động tình báo bí mật của Anh trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả nếu London làm leo thang căng thẳng.
So với mức giá 44,87 USD/thùng của tháng 11/2025, giá dầu chủ chốt của Nga đã giảm thêm 13% và giảm 41% so với đầu năm (67,66 USD vào tháng 1).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả quân sự nếu các nước châu Âu hoặc NATO triển khai binh sỹ tại Ukraine, kèm theo thông điệp răn đe bằng video tên lửa Oreshnik.
Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026).
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tấn công để đáp trả việc Ukraine tìm cách tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 12.
Nga kêu gọi Mỹ tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật hàng hải quốc tế và chấm dứt ngay các hành động bất hợp pháp nhằm vào tàu Marinera cũng như các tàu khác.
Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các thành viên NATO tại Ukraine; cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở như vậy sẽ trở thành "mục tiêu quân sự hợp pháp" của lực lượng vũ trang Nga.
Trận tuyết rơi trong hai ngày 8 và 9/1 có thể lặp lại kỷ lục của 70 năm trước từ năm 1920 và 1956, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva.
Theo nội dung Dự luật Trừng phạt Nga năm 2025, Tổng thống Trump sẽ được trao thẩm quyền rộng lớn, gần như chưa từng có tiền lệ, để cô lập Nga về mặt kinh tế.
Theo Tổng thống Ukraine, Kiev vẫn chưa nhận được cam kết cụ thể từ các đối tác châu Âu về việc sẽ có phản ứng như thế nào nếu Nga tiếp tục tấn công, dù các cuộc thảo luận ngoại giao vẫn đang diễn ra.
Theo Tổng thống Faustin-Archange Touadera, hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga không chỉ giúp CH Trung Phi vượt qua hạn chế cấm vận vũ khí mà còn mở ra triển vọng đào tạo và phát triển năng lực UAV.
Truyền thông Mỹ cho biết Nga đã điều tàu ngầm và các khí tài hải quân hộ tống một tàu chở dầu treo cờ Nga, sau khi con tàu này bị quân đội Mỹ truy đuổi và tìm cách bắt giữ suốt nhiều tuần qua.
Bộ Ngoại giao Nga đã gửi lời chúc Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thành công trong việc giải quyết những nhiệm vụ mà đất nước đang phải đối mặt.
Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất.
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử xuyên biên giới đã giúp thành phố Hồn Xuân đổi vai, từ cửa khẩu mậu dịch truyền thống thành điểm trung chuyển số quan trọng trong chuỗi cung ứng Trung-Nga.