Hơn 400 du khách mắc kẹt tại Yemen do bạo lực leo thang
Hơn 400 du khách quốc tế bị mắc kẹt trên đảo Socotra, Yemen, do đình chỉ chuyến bay vì bạo lực leo thang và tình hình khẩn cấp tại khu vực này.
Hơn 400 du khách quốc tế bị mắc kẹt trên đảo Socotra, Yemen, do đình chỉ chuyến bay vì bạo lực leo thang và tình hình khẩn cấp tại khu vực này.
UAE đã chính thức rút toàn bộ lực lượng khỏi Yemen, khép lại nhiều năm hiện diện quân sự trực tiếp tại nước này, song tình hình chính trị-an ninh ở miền Nam Yemen vẫn ngày càng phức tạp và bất ổn.
Động thái trên được đưa ra sau khi các lực lượng ly khai Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), được Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất ủng hộ, đã giành kiểm soát một số khu vực lãnh thổ tại Yemen.
Trong nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin sau hơn một thập kỷ xung đột, lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với gần 3.000 người.
Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tổng số gần 3.000 người, trong đó có 7 công dân Saudi Arabia.
Ngày 15/12, Saudi Arabia rút quân khỏi Aden sau các chiến thắng của lực lượng ly khai tại miền Đông Yemen và kiểm soát các mỏ dầu quan trọng.
Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích của Mỹ diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào môtô chở một chỉ huy quân sự al-Qaeda và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.
Theo báo cáo của hai cơ quan Liên hợp quốc, Haiti, Mali, Palestine, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những điểm nóng nghiêm trọng nhất, nơi người dân “đang đối mặt nguy cơ nạn đói thảm khốc cận kề.”
Hai phương tiện chở khách đâm trực diện trên đoạn đèo Arqoub, miền Nam Yemen vào lúc rạng sáng 5/11, khiến 34 người thiệt mạng và nhiều người bị bỏng nặng trong biển lửa.
Cuộc đột kích ngày 18/10 diễn ra trong bối cảnh hàng chục nhân viên Liên hợp quốc đã bị bắt giữ trong những tháng gần đây tại các khu vực do Houthi kiểm soát.
Thủ lĩnh Houthi khẳng định phong trào này nắm giữ “thông tin chắc chắn” về một “nhóm (nhân viên) của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)” tham gia hoạt động gián điệp, được cho là đã hỗ trợ Israel trong việc ám sát một số quan chức cấp cao của Houthi tại Sana.
Ngày 5/10, Hải quân Yemen đã bắt giữ một tàu chở các vật liệu dùng để chế tạo thiết bị bay không người lái, chất nổ và tên lửa ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này.
Phiến quân Houthi thường xuyên phóng tên lửa hoặc điều thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, song phần lớn các vụ tấn công đều bị đánh chặn.
Ngày 1/10, lực lượng Houthi tại Yemen thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng của Hà Lan trên tuyến hàng hải nhộn nhịp ở Vịnh Aden hôm 29/9.
Một tàu hàng treo cờ Hà Lan đã bốc cháy ở Vịnh Aden ngày 29/9, sau khi trúng một vật thể chưa xác định. Hiện chưa có báo cáo thương vong.
Chiều 25/9, Israel mở loạt không kích thủ đô Sanaa, Yemen. Động thái diễn ra sau khi UAV của Houthi tấn công thành phố Eilat, Biển Đỏ, gây thương tích cho gần 50 người dân.
Các nhân chứng cho biết không kích của quân đội Israel tại thủ đô Sanaa và tỉnh al-Jawf nhằm vào các cơ sở của phong trào Houthi đã khiến ít nhất 35 người chết, hơn 130 người khác bị thương.
Vào phút thứ 70, từ sự phối hợp ăn ý với Văn Thuận, không bỏ lỡ cơ hội, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào lưới của U23 Yemen.
U23 Việt Nam sẽ quyết đấu U23 Yemen để tranh tấm vé đi tiếp, trong khi hàng loạt trận "sinh tử" khác cũng sẽ diễn ra ở lượt cuối vòng loại giải U23 châu Á 2026.
Thông báo của Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết UAV đã lao vào khu vực sảnh hành khách của sân bay Ramon, nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat khiến một người bị thương nhẹ.
Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình, người phát ngôn Houthi tuyên bố "máy bay không người lái Sammad-4 đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel" ở Tel Aviv.
Ngày 31/8, lực lượng Houthi đã đồng loạt đột kích nhiều văn phòng của Liên hợp quốc tại thủ đô Sanaa, bắt giữ ít nhất 11 nhân viên nhân đạo.
Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận hàng loạt lãnh đạo cấp cao, trong đó có người đứng đầu chính quyền al-Rahawi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Sanaa ngày 29/8.
Truyền thông Arab cho biết đã có khoảng 10 đợt không kích diễn ra tại khu vực thủ đô Sanaa, đúng vào thời điểm thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi đang có bài phát biểu trên truyền hình.
Một cuộc điều tra của không quân Israel cho thấy quả tên lửa được bắn vào Israel vào đêm 22/8 đã vỡ tan trên không trung, bắn ra một số đạn con từ bên trong.
Người phát ngôn quân sự Houthi - ông Yahya Sarea - cho biết vụ tấn công bằng tên lửa đã đạt được mục tiêu, buộc hàng triệu người Israel phải “chạy đến nơi trú ẩn và sân bay phải tạm dừng hoạt động.”
Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ lực lượng nước này đã “tấn công sâu bên trong Yemen nhằm vào một cơ sở hạ tầng năng lượng” của Houthi, gần thủ đô Sanaa, song không nêu rõ địa điểm.
Theo quân đội Israel, hầu hết các tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) mà lực lượng Houthi phóng đi đều bị đánh chặn hoặc không trúng mục tiêu.
Trưởng phái bộ của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết tính đến đêm qua, 68 người trên thuyền đã thiệt mạng và đến nay mới cứu được 12 trong số 157 người trên thuyền.
Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết các thiết bị bay không người lái đã được triển khai "thành công" tới các mục tiêu quân sự tại Tel Aviv, Ashkelon và khu vực Negev.
Đây là đòn đáp trả mới nhất của Israel nhằm ngăn Houthi sử dụng cảng chiến lược Hodeidah ở Yemen để tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ và phóng tên lửa hướng vào Tel Aviv.
Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết vụ phóng tên lửa nhằm ủng hộ người Palestine đang bị vây hãm tại Dải Gaza, đồng thời khẳng định “cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu."
Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này gửi vũ khí cho Houthi, đồng thời chỉ trích Mỹ và Israel về các hoạt động gây bất ổn khu vực Trung Đông.
Trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Bajash, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương và ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai đơn vị.
Quân đội Israel đã không kích các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Đông Liban, đồng thời đánh chặn một UAV do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ.