Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tỉnh An Giang để chống dịch

Thời gian qua, các đồn biên phòng tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập và duy trì 202 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn.
Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tỉnh An Giang để chống dịch ảnh 1Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thứ 2, phải qua) và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (bên phải) thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ tại tổ công tác số 16 đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 17/5, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn (thành phố Châu Đốc), Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); là 4 trong tổng số 12 đồn biên phòng của tỉnh An Giang.

Toàn tỉnh An Giang có 100km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia).

[An Giang: Phát hiện 9 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường sông]

Thời gian qua, các đồn biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập và duy trì 202 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, phối hợp làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về nước; phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.

Trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm và phòng, chống dịch bệnh.

Theo Thiếu tướng Lê Đức Thái, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói riêng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Các lực lượng cũng ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay, cần nhận thức công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của Bộ đội Biên phòng trong thời bình.

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói riêng cần quán triệt, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Lê Đức Thái lưu ý các đơn vị trong Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới, đấu tranh, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép (đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép) để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới.

Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tỉnh An Giang để chống dịch ảnh 2Chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch số 14- Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) tuần tra, kiểm soát biên giới bằng thuyền máy. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Các đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây, tổ chức và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật… Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép; vận động nhân dân không tham gia tiếp tay đưa đón người vượt biên trái phép, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Song song đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ trên biên giới… Ưu tiên hỗ trợ nhân lực, vật lực cho Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch, đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, đủ khả năng xử lý nhanh có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Lê Đức Thái cũng chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động, linh hoạt trong công tác đối ngoại biên phòng, cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng ngăn chặn dịch lây lan qua biên giới...

Dịp này, Thiếu tướng Lê Đức Thái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục