Kiểm toán Nhà nước quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ chống COVID-19

Kiểm toán Nhà nước phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần ‘tương thân, tương ái,’ chung tay, góp sức để quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19.
Kiểm toán Nhà nước quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 1Công đoàn Kiểm toán Nhà nước tổ chức Lễ phát động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua hình thức trực tuyến. (Ảnh: Vietanm+)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19," Công đoàn Kiểm toán Nhà nước đã phát động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua hình thức trực tuyến.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Kiểm toán Nhà nước, nhấn mạnh hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn các đợt dịch trước. Hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành phát huy tinh thần “tương thân, tương ái,” tiếp tục chung tay, góp sức để quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc để thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong bối cảnh hiện tại, đại dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại và diễn biễn hết sức phức tạp tại 34 tỉnh, thành, để đảm bảo yêu cầu trong phòng, chống dịch, nhiều địa phương đã phải áp dụng giãn cách xã hội; hàng nghìn người phải cách ly y tế tập trung, một số nơi phải phong tỏa. Các cấp chính quyền, quân đội, công an, đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế ở tuyến đầu đang vất vả ngày đêm chiến đấu, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tổ chức khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Dịch bệnh đợt này đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế và đời sống của nhân dân; nhiều gia đình gặp khó khăn, nhất là những gia đình có công nhân làm việc tại các khu công nghiệp bị phong tỏa.

Kiểm toán Nhà nước quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 2Kiểm toán Nhà nước quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương mua vắc xin phòng dịch cho nhân dân cả nước. Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 779/QĐ-TTg 2021 về việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ.

Ngay sau lễ phát động ngày 31/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành kiểm toán đã tiến hành quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước cho biết toàn ngành đã quyên góp được 1,214 tỷ đồng và số tiền này sẽ sớm được gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục