Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng dịch tại Sư đoàn 370

Sư đoàn 370 tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng, chống dịch COVID-19 như trao tặng 290 suất quà cho người nghèo, gia đình khó khăn; cử lực lượng tham gia chốt kiểm soát.
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng dịch tại Sư đoàn 370 ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Sáng 30/8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 tại Sư đoàn 370.

Theo báo cáo, về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Sư đoàn 370 luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, hoàn thành toàn diện các mặt công tác; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Sư đoàn hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương và lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, toàn đơn vị xác định tốt nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”; duy trì thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác lãnh đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong đơn vị.

Sư đoàn tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng, chống dịch COVID-19 như trao tặng 290 suất quà cho người nghèo, gia đình khó khăn, trị giá 100 triệu đồng; cử lực lượng tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, phục vụ các khu cách ly, phong tỏa.

[Gần 2.000 chiến sỹ của Sư đoàn 5 đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch]

Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ 129 suất quà với trị giá gần 110 triệu đồng cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong Sư đoàn có hành cảnh khó khăn...

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Sư đoàn đạt được trong thời gian qua.

Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị toàn Sư đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực chỉ huy, trực ban; nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị và tình hình địa bàn; tăng cường tuần tra, canh gác; quản lý chặt chẽ, duy trì đơn vị an toàn về mọi mặt.

Cùng với đó, đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác chính sách, gắn thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm hậu cần, đặc biệt quan tâm tới sức khỏe cho cán bộ.

"Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải chủ động, tích cực hỗ trợ các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện tốt 5K + vaccine và tăng cường sức khỏe bộ đội," Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục