Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 nămnay tăng 0,8%, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, nông nghiệp tăng1,4%, sản xuất 0,5%, ngành dịch vụ tăng 0,7%, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng tăngtới 2,5% nhờ có các biện pháp kích thích của chính phủ, trong đó có việc nhànước đứng ra bảo lãnh tín dụng cho những hộ gia đình lần đầu tiên mua nhà.
Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp nền kinh tế Anh tăng trưởng. Tuy nhiên, GDP củaAnh vào thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn 2,5% so với năm 2008, thời điểm bùng nổcuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Tốc độ tăng trưởng mạnh tạo cơ sở cho Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởngTài chính George Osborn khẳng định rằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" màChính phủ Anh áp đặt bắt đầu mang lại kết quả tích cực./.