Kinh tế Mỹ có khả năng tránh được nguy cơ suy thoái kéo dài

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vẫn giữ quan điểm đã nêu trước đây rằng kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" do sức mạnh của thị trường lao động và không có áp lực đối với lĩnh vực nhà ở và tài chính.
Kinh tế Mỹ có khả năng tránh được nguy cơ suy thoái kéo dài ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, trả lời hãng tin Bloomberg bên lề cuộc họp các Bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng lạm phát là vấn đề đối với kinh tế Mỹ, nhưng nền kinh tế số 1 thế giới sẽ “hạ cánh mềm”, tránh được nguy cơ suy thoái kéo dài. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát vẫn chưa được kiểm soát cho dù đã giảm.

Bà vẫn giữ quan điểm đã nêu trước đây rằng kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" do sức mạnh của thị trường lao động và không có áp lực đối với lĩnh vực nhà ở và tài chính như những lần suy thoái trước đó.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho rằng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy triển vọng hạ cánh mềm sẽ không xảy ra. 

Các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy số lượng việc làm tăng, doanh số bán lẻ và các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đều tăng trong tháng 1/2023.

[Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn dự báo do tác động Fed tăng lãi suất]

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2023, được công bố cuối tuần trước, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022 trong khi thị trường lao động vẫn mạnh.

Các dấu hiệu này dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó có thể sớm đạt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho rằng nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế thế giới cần giải quyết các vấn đề chung như giá lương thực, giá năng lượng, và tác động của xung đột tại Ukraine, đồng thời các nước cần thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục