Trong bài phát biểu chào mừng Năm mới, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết GDPcủa Singapore đã đạt tăng trưởng 3,5% trong quý IV/2009 và triển vọng năm 2010cũng trở nên sáng sủa hơn khi dự báo sẽ đạt 3-5%, do kinh tế toàn cầu đang phụchồi.
Singapore, với nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, là nước đầu tiên tạichâu Á rơi vào vòng xoáy suy thoái trong quý III/2008 sau vụ sụp đổ ngân hàngđầu tư Lehman Brothers của Mỹ, vốn là nhân tố châm ngòi cuộc khủng hoảng tàichính và kinh tế, cũng như sự suy giảm tiêu dùng trên toàn thế giới.
Hồi tháng 11/2009, chính phủ nước này tuyên bố suy thoái đã chấm dứt nhưngcảnh báo rằng sức phục hồi sẽ phụ thuộc vào tốc độ hồi phục của các đối tácthương mại chủ chốt, như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.
Ông Lý Hiển Long nhận định tình hình hiện nay đã có vẻ sáng sủa hơn, cácnền kinh tế trên toàn thế giới đang đi vào ổn định, với kinh tế Mỹ, châu Âu vàNhật Bản đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều khó khănvà không ai hy vọng vào một sự phát triển bủng nổ.
Theo ông, châu Á sẽ sớm lấy lại đà tăng trưỏng nhanh, theo đó giúp manglại nhiều cơ hội mới nhưng trong một môi trường cạnh tranh hơn. Ông cho rằngSingapore cần lường trước mọi việc và chuẩn bị sẵn sàng cho thời kỳ hậu khủnghoảng.
Với việc nền kinh tế suy giảm ít hơn dự kiến, Singapore đã thoát khỏi cáigọi là cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập vào năm 1965.
Song Seng Wun, nhà kinh tế của thuộc CIMB-GK Research ở Singapore, lưu ýbất chấp sự suy giảm này, Chính phủ Singapore đã kiềm chế được thất nghiệp vàthúc đẩy tiêu dùng nội địa với gói kích thích kinh tế lớn. Ông cũng cho rằng mụctiêu tăng trưởng 3-5% năm 2010 là hoàn toàn khả thi./.