Nhờ nền kinh tế xanh, các chính sách công, các quy chế, cácđộng lực và các hiệp định quốc tế không chỉ giúp đảo ngược suy thoái môi trườngmà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lớn hơn so với nền kinh tế đương đại.
Liên hợp quốc nhấn mạnh nền kinh tế xanh là chủ đề trung tâm của Hội nghị cấpcao Liên hợp quốc về phát triển bền vững vào tháng Sáu tới tại Brazil.
Nhữngthành tựu của Sáng kiến kinh tế xanh được UNEP phát động từ năm 2008 đã chứng tỏviệc xanh hoá các nền kinh tế đã là động lực mới của tăng trưởng, là nguồn tạora nhiều việc làm có chất lượng và là chiến lược sống còn để giảm đói nghèo.
Nềnkinh tế xanh sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng và tài nguyên thiênnhiên, quản lý tốt hơn các nguồn nước, chất thải và cơ sở hạ tầng. Thành côngcủa nhiều nước đang phát triển hướng tới thành công của nền kinh tế xanh chothấy mô hình kinh tế này không chỉ là đặc quyền của các nền kinh tế phát triểnvà giàu có.
Nghiên cứu của UNEP ước tính thế giới cần đầu tư 1.300 tỷ USD, tương đương 2%tổng sản phẩm nội địa toàn cầu hàng năm, để phát triển nền kinh tế xanh nhằmthay thế mô hình sản xuất không bền vững sử dụng quá giới hạn sinh thái của TráiĐất như hiện nay.
Trong khi sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên cónguy cơ làm sụp đổ nền kinh tế thế giới đương đại trong các thập kỷ tới và chấmdứt các nỗ lực tìm kiếm tăng trưởng kinh tế không hạn chế, nền kinh tế xanh cóthể mở ra một kỷ nguyên mới bền vững hơn, tiêu thụ ít tài nguyên hơn và ít chấtthải hơn.
Thành công của quá trình thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng táisinh ở 47 nước được UNEP khảo sát cũng cho thấy triển vọng thành công của cácnền kinh tế xanh ở các nước đang phát triển./.