Trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh: Đóng vai trò "huyết mạch" cho tăng trưởng
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi tích cực trong quý 1 với khối lượng phát hành riêng lẻ ghi nhận tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi tích cực trong quý 1 với khối lượng phát hành riêng lẻ ghi nhận tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 5,4% lên 56.308,42 điểm còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3,1% lên 25.893,02 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt sau tuyên bố ngừng tấn công Iran, giúp giảm căng thẳng Trung Đông và thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ, năng lượng biến động.
Tổng giá trị lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động 80.101 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch phát hành của quý 1 và đạt 16% chỉ tiêu huy động cả năm 2026 theo lộ trình đề ra.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, VN-Index tăng 79 điểm lên 1.756,55 điểm, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1,12 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 30.400 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ với đà tăng ấn tượng sau thông tin về lộ trình nâng hạng của FTSE Russell.
Ngày 8/4, tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam, ghi nhận vai trò nòng cốt của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong nỗ lực cải cách.
Theo các chuyên gia việc FTSE Russell công bố lộ trình nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026 đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn.
FTSE Russell chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp đã được công bố vào tháng 10/2025.
Trong phiên 7/4, thị trường chứng khoán Việt Nam chờ kết quả rà soát giữa kỳ của tổ chức xếp hạng FTSE Russell, yếu tố khiến dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài quan sát.
Thị trường chứng khoán Phố Wall khởi sắc khi nhà đầu tư kỳ vọng xung đột Trung Đông sớm kết thúc, dù giá dầu tiếp tục tăng và các yếu tố chi phí năng lượng, chuỗi cung ứng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/4, VN-Index giảm 9,05 điểm (giảm 0,54%), xuống mức 1.674,99 điểm, trong khi HNX-Index giảm 3,65 điểm (giảm 1,47%), xuống 245,03 điểm.
VN-Index khép lại tuần giao dịch đầy biến động với xu hướng hồi phục kỹ thuật trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông.
Kết thúc tuần này, chỉ số S&P 500 tăng 3,36%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 4,44% và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,96%, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng ghi nhận mức tiến thêm 3,19%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, VN-Index giảm 10,78 điểm xuống 1.684,04 điểm; khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 696 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 18.800 tỷ đồng.
Tại New York, các chỉ số chính mở cửa trong sắc đỏ nhưng đã dần lấy lại cân bằng về cuối phiên, trong khi đó tại châu Âu, sắc đỏ bao trùm hầu hết các sàn giao dịch lớn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 2/4 giảm điểm sau hai phiên tăng, nhờ lực đỡ từ cổ phiếu lớn và dòng tiền ngoại mua ròng mạnh hơn 3.000 tỷ đồng.
Đà suy yếu của thị trường chứng khoán xuất hiện sau khi xung đột tại Trung Đông bùng lên từ ngày 28/2, kéo giá dầu tăng 55% và làm thay đổi hoàn toàn triển vọng đầu năm.
Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, giá dầu thô bật tăng mạnh, trong khi chứng khoán trên thị trường châu Á đồng loạt sụt giảm trong sáng 2/4.
Giá cổ phiếu của tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành hàng xa xỉ giảm 28% trong quý 1/2026 do tác động của xung đột tại Trung Đông đến triển vọng kinh tế toàn cầu và nhu cầu đối với ngành hàng này.
Mức tăng vọt 8,44% diễn ra ngay sau khi thị trường vừa trải qua phiên giảm sâu hơn 4%, phản ánh rõ nét tâm lý dao động mạnh của nhà đầu tư trước các yếu tố địa chính trị toàn cầu.
Đóng cửa phiên đầu tháng, VN-Index tăng 28,44 điểm lên 1.702,93 điểm; HNX-Index tăng 0,48 điểm lên 251,46 điểm; UPCOM-Index tăng 1,2 điểm lên 127,62 điểm.
Các doanh nghiệp như Exxon Mobil và ConocoPhillips đang hướng tới quý tăng mạnh nhất trong lịch sử, với mức tăng giá cổ phiếu hơn 40% chỉ trong ba tháng đầu năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được.
Lợi nhuận doanh nghiệp là yếu tố dẫn dắt quan trọng nhất đối với giá cổ phiếu; theo dữ liệu từ công ty dữ liệu tài chính toàn cầu FactSet, các ước tính lợi nhuận hiện vẫn đang có xu hướng tăng lên.
Tính đến ngày 25/3, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,7 tỷ USD cổ phiếu tại thị trường Ấn Độ, con số này đẩy thị trường chứng khoán nước này đối mặt với đợt rút vốn tồi tệ nhất lịch sử.
Vốn hóa thị trường của các cổ phiếu ngành quốc phòng đã tăng mạnh trên chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc, theo đó, Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Hanwha Aerospace đã tăng 11,7% lên 68,8 nghìn tỷ won.
Đối mặt với “cú sốc” bán tháo và những biến động bất lợi từ thị trường năng lượng quốc tế, thị trường chứng khoán đang cần những động lực hỗ trợ đủ mạnh.
Dù có những nhịp phục hồi nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, xu hướng chủ đạo vẫn là suy yếu, đặc biệt trong phiên cuối tuần ngày 27/3, khi áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng.
Nasdaq có lúc đã rơi vào vùng điều chỉnh khi giảm gần 13% so với đỉnh thiết lập vào tháng 10/2025, trong khi Dow Jones có lúc giảm khoảng 10,5% từ mức cao gần nhất.
Phiên giao dịch 27/3, VN-Index tăng 28,17 điểm, đạt 1.672,8 điểm; HNX-Index tăng 4,15 điểm, lên 252,36 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 596 mã tăng, 259 mã giảm; trong rổ VN30, 27 mã tăng, 2 mã giảm.
Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên tăng, do lo ngại về xung đột Trung Đông và tác động tới năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn.
Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 13,56 điểm xuống 1.644,63 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.650 điểm; thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 22.292 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức ảm đạm.
Các công ty chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận mức lợi nhuận cao kỷ lục, tổng lợi nhuận ròng của 61 công ty chứng khoán năm 2025 đạt 9.645,5 tỷ won (khoảng 7,4 tỷ USD), tăng 38,9% so với năm 2024.
Trong bối cảnh giá dầu sụt giảm trước kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên 25/3.