Kịp thời dập tắt vụ cháy tại trụ sở Công ty Bảo Minh Yên Bái

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ sổ sách, giấy tờ tại nơi làm việc ở gian nhà phía trước của Công ty Bảo Minh Yên Bái đã bị cháy hết.
Kịp thời dập tắt vụ cháy tại trụ sở Công ty Bảo Minh Yên Bái ảnh 1Hiện trường vụ cháy trụ sở Công ty Bảo Minh Yên Bái. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)

Vào hồi 3 giờ ngày 21/10, vụ cháy trụ sở của Công ty Bảo Minh Yên Bái (Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Việt Nam) đã xảy ra tại số nhà 14 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Theo chị Lưu Hải Huệ - kế toán của Công ty Bảo Minh Yên Bái, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng không nhiều nhưng toàn bộ sổ sách, giấy tờ tại nơi làm việc ở gian nhà phía trước của công ty bị cháy hết.

Toàn bộ phần sảnh và gian nhà phía trước của trụ sở Công ty Bảo Minh Yên Bái đã bị thiêu trụi. 

[Bình Dương: Cháy dữ dội tại xưởng phế liệu rộng hơn 1.000m2]

Trung tá Phạm Minh Thắng, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh Yên Bái cho biết ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Đội đã huy động lực lượng ứng cứu gồm 3 xe cứu hỏa và 20 cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Nhờ phát hiện sớm và kịp thời nên chỉ sau 1 giờ, đám cháy được khống chế. Sau khoảng 2 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được cho là do chập điện./.

Kịp thời dập tắt vụ cháy tại trụ sở Công ty Bảo Minh Yên Bái ảnh 2Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục