Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng

Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam và 55 năm Thông tấn xã Giải phóng.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ảnh 1Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 12/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2015) và 55 năm Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2015).

Tới dự có các ông Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phía Nam; cùng hơn 400 cán bộ hưu trí, phóng viên, công nhân viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã ôn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong 70 năm qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Thông tấn xã Giải phóng.

Cách đây 55 năm, vào 19 giờ ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), “Tiếng nói chính thức của những người yêu nước miền Nam Việt Nam” đã bắt đầu phát lên trên sóng điện 31m bằng một chiếc máy phát sóng 15 Wat, đánh dấu sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng với tên gọi “GPX” (Giải phóng xã) và “LPA” (Liberation Press Agency) bằng tiếng Anh.

Kể từ đó, trong 15 năm chống Mỹ ác liệt, những người làm báo-chiến sỹ của Thông tấn xã Giải phóng ở tiền phương cũng như ở hậu cứ và khắp miền Nam đã vượt lên biết bao gian khổ, hy sinh, với ý chí sắt đá và sự sáng tạo phi thường, luôn vững vàng trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Những chiến sỹ Thông tấn xã Giải phóng đã bám sát các sự kiện nóng hổi trên chiến trường để có những dòng tin, tấm ảnh chiến sự nóng bỏng và truyền thông tin nhanh chóng về hậu phương lớn, góp phần cổ vũ toàn quân, toàn dân, đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, quyết chiến thắng quân xâm lược.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định giữa Thông tấn xã Giải phóng và Việt Nam Thông tấn xã có một sự gắn bó máu thịt, “tuy hai mà một.”

Trong những năm tháng chiến tranh, Việt Nam Thông tấn xã đã hết lòng chi viện nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật cho Thông tấn xã Giải phóng. Ngày 12/5/1976, hai người anh em ruột thịt đã chính thức "về chung một nhà" dưới cái tên chung Thông tấn xã Việt Nam, cùng bước sang giai đoạn mới của đất nước.

Từ đó đến nay, Thông tấn xã Việt Nam luôn luôn là tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước, là dòng thông tin chủ lưu mang tính định hướng quan trọng.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ảnh 2Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tham quan Phòng truyền thống TTXVN tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

​Trên nền tảng thông tin đa phương tiện, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh chính xác, kịp thời toàn diện đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của đất nước và các vấn đề thời sự quốc tế.

Tiếp bước những thế hệ đi trước, những người làm công tác thông tấn hôm nay và các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang để xứng đáng là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, phấn đấu xây dựng Thông tấn xã Việt Nam thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, Hãng thông tấn quốc gia mạnh trong khu vực và thế giới.

Phát huy truyền thống của ngành, 40 năm qua, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam luôn đoàn kết, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn một cách năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả cao, theo đúng tin thần 16 chữ vàng "Cần cù, dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ" mà Trung ương Cục miền Nam đã tặng cho Thông tấn xã Giải phóng.

​Ông Nguyễn Tiến Lễ, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam cho biết, ban lãnh đạo cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho công tác thông tin - nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng thông tin của khu vực phía Nam luôn chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống thông tin nguồn của ngành.

Nhân dịp này, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã tổ chức khánh thành Phòng truyền thống Thông tấn xã Việt Nam và khai mạc triển lãm ảnh của phóng viên 21 cơ quan thường trú khu vực phía Nam.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ảnh 3Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi ghi sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống TTXVN tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

​Phòng truyền thống trưng bày hơn 200 hiện vật và hình ảnh gắn liền với lịch sử của Thông tấn xã Giải phóng và Thông tấn xã Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Được biết, quá trình thu thập hình ảnh và hiện vật diễn ra từ 4-5 tháng qua, đa phần các hiện vật quý báu này do các cá nhân, các gia đình có người làm trong ngành gìn giữ qua nhiều năm tháng, ủng hộ với cả tấm lòng cho Phòng truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.