Kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Liên bang Nga-Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới...
Kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Dương Anh Đức (phải), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng ông Sadykov Timur Sirozhevich (phải), Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp được khánh thành tại thành phố Saint Petersburg do những người bạn Nga chung tay cùng Việt Nam xây dựng là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, minh chứng rõ nét sự gắn bó giữa hai dân tộc, góp phần tăng cường niềm tin của các thế hệ hai bên vào triển vọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga trong tương lai.

Đó là ý kiến của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2023), do Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 10/6.

Thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ toàn diện của nhân dân Xô-Viết trong quá trình bảo vệ đất nước, hình thành chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cũng như xây dựng và phát triển đất nước sau khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất.

Ngày nay, mối quan hệ Việt Nam-Nga vẫn luôn phát triển tốt đẹp. Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Liên bang Nga-Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và Liên bang Nga cũng đẩy mạnh chính sách Hướng Đông, coi Việt Nam là cầu nối, điểm triển khai chính sách này.

[Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương Việt Nam-Nga] 

Hai nước đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đến năm 2030 - là nền tảng để tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và Liên bang Nga cũng rất sôi động với nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch, trao đổi đoàn.

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố trong vai trò là cầu nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các bộ, ngành, địa phương của Nga, góp phần tích cực vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Việt Nam; nhấn mạnh dù thế giới trải qua nhiều biến động, nước Nga và Việt Nam vẫn luôn đồng hành bên nhau như những người bạn chí nghĩa, chí tình.

Ông Sadykov Timur Sirozhevich khẳng định Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các đối tác Nga với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố, vun đắp quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 5 địa phương của Nga là tỉnh Sverdlovsk, thành phố Saint Petersburg, thành phố Moscow, tỉnh Moscow và tỉnh Vladivostok. Nga hiện có 58 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn hơn 56 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục