"Ký START phụ thuộc phát triển phòng thủ tên lửa"

Việc ký kết START phụ thuộc vào việc hiệp ước này có đề cập đến quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hay không.
Việc ký kết Hiệp ước vũ khí tiến công chiến lược (START) sẽ phụ thuộc vào việchiệp ước này có đề cập đến quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa haykhông.

Tuyên bố trên của người đứng đầu các lực lượng vũ trang Nga, Tướng NikolaiMakarov, được đưa ra ngày 9/2.

Ông Makarov còn cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Mỹ đang chĩavào Nga, bất chấp việc Washington quả quyết điều ngược lại.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông nói: "Việc phát triển và triển khai các hệthống phòng thủ tên lửa là nhằm chống lại Liên bang Nga".

Theo hãng tin Interfax, ông Makarov nhận định những bất đồng với Mỹ về kế hoạchtriển khai lá chắn phòng thủ tên lửa đang làm đình trệ việc ký kết một hiệp ướcmới về cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Tướng Makarov nhấn mạnh học thuyết quân sự mới của Nga đã nêu rõ các quan điểmcơ bản về mối liên hệ giữa hệ thống phòng thủ tên lửa và việc phát triển vũ khítiến công chiến lược, coi việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa là nhằmchống Nga, bởi nó làm suy yếu phần nào hệ thống răn đe hạt nhân của Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.