Lâm Đồng: Chưa khống chế được đám cháy rừng ở thành phố Bảo Lộc

Chỉ tính riêng tháng 3/2024, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra ít nhất 7 vụ cháy rừng trồng, rừng tự nhiên nghèo kiệt và vườn cây của người dân địa phương.

Hiện trường một vụ cháy rừng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Hiện trường một vụ cháy rừng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chiều 9/4, một vụ cháy rừng xảy ra tại Tiểu khu 484 (thuộc địa bàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) thuộc đối tượng rừng tự nhiên nghèo kiệt.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được hoàn toàn vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 9/4, đám cháy xuất hiện từ vườn chè của 2 hộ dân tại khu vực tiếp giáp giữa xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) với thôn 11 (xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc).

Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh nên được người dân thông báo chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa khống chế các đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan rộng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã lan rộng qua nhiều điểm tại quả đồi rộng lớn trong diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc Tiểu khu 484 (thôn 11, xã Đại Lào).

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, hơn 50 người thuộc các lực lượng tiếp tục chia thành nhiều tốp triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng khống chế đám cháy.

Hiện, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 điểm không để cháy lan qua các khu vực khác, còn 1 điểm do địa hình hiểm trở và ngọn lửa đang tiếp tục bùng phát.

Trước đó, ngày 22/3, tại Tiểu khu 484 (thôn 11, xã Đại Lào) cũng xảy ra vụ cháy rừng nghèo kiệt gây thiệt hại khoảng 2ha rừng chủ yếu là cây bụi và cỏ lau.

Do ảnh hưởng của tình hình khô hạn, chỉ tính riêng tháng 3/2024, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xảy ra ít nhất 7 vụ cháy rừng trồng, rừng tự nhiên nghèo kiệt và vườn cây của người dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục