Lần đầu tiên các sân vận động Saudi Arabia mở cửa cho nữ giới

Ngày 8/1, Chính phủ Saudi Arabia tuyên bố lần đầu tiên các sân vận động ở nước này sẽ mở cửa cho nữ giới đến xem bóng đá vào ngày 12/1 tới.
Lần đầu tiên các sân vận động Saudi Arabia mở cửa cho nữ giới ảnh 1Các cổ động viên nữ Saudi Arabia trên sân vận động. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/1, Chính phủ Saudi Arabia tuyên bố lần đầu tiên các sân vận động ở nước này sẽ mở cửa cho nữ giới đến xem bóng đá vào ngày 12/1 tới.

Theo thông báo của Bộ Thông tin Saudi Arabia, trận bóng đá đầu tiên mà các phụ nữ nước này có thể xem trực tiếp là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Al-Ahli và Al-Batin tại sân vận động ở thủ đô Riyadh. Ngoài ra còn có thêm lựa chọn khác là một trận vào ngày 13/1 tại Jeddah và một trận vào ngày 18/1 ở thành phố miền Đông Damman.

Saudi Arabia là Vương quốc Hồi giáo có luật lệ hà khắc nhất trên thế giới đối với nữ giới, từ lâu cấm phụ nữ tham dự các sự kiện thể thao thông qua các quy định nghiêm ngặt.

Theo hệ thống giám hộ hiện tại của Saudi Arabia, nữ giới phải được sự cho phép của một thành viên nam giới trong gia đình, thường là cha, chồng hoặc anh trai, khi tham gia các hoạt động học tập, du lịch và các hoạt động khác.

Nhưng trong những tháng gần đây, Saudi Arabia đã nới lỏng một số luật lệ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Saudi Arabia bất ngờ thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe, trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới cho phép nữ giới ngồi sau tay lái và sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm nay.

Cũng trong tháng này, lần đầu tiên hàng trăm phụ nữ đã được vào sân vận động thể thao tại Riyadh nhân ngày Quốc khánh. Ngoài ra, các rạp chiếu phim cũng được phép hoạt động trở lại sau hơn 35 năm bị đóng cửa đồng loạt vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Các quyết định trên là một phần trong chương trình cải cách đầy tham vọng của Saudi Arabia nhằm thích nghi với kỷ nguyên thời hậu dầu mỏ và nâng cao hình ảnh của nước này về vấn đề bình đẳng giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục