Lần đầu tiên Cuba thâm hụt hơn 50% công suất phát điện

Liên minh Điện lực Cuba cho biết mức tiêu thụ điện trong giờ cao điểm tại Cuba vào ngày 31/8 lên tới 3.100 MW, trong khi sản lượng thực tế chỉ vào khoảng 2.064 MW.

Liên minh Điện lực Cuba (UNE) cho biết mức thâm hụt năng lượng điện của đảo quốc Caribe này vào ngày 31/8 đã vượt 50% công suất phát tối đa.

Đây là lần đầu tiên Cuba ghi nhận mức thâm hụt này trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Cụ thể, UNE cho biết mức tiêu thụ điện trong giờ cao điểm tại Cuba vào ngày 31/8 lên tới 3.100 MW, trong khi sản lượng thực tế chỉ vào khoảng 2.064 MW. Điều này có nghĩa tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng và trong nhiều giờ (lên tới hơn 12 giờ/ngày) tại hòn đảo này sẽ kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

Trước đó một ngày, nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba Antonio Guiteras đã ngừng hoạt động do nhiều vấn đề kỹ thuật, sau khi hòa vào điện lưới quốc gia được vài ngày với các thông số kỹ thuật nằm ngoài phạm vi cho phép. Đây không phải lần đầu tiên nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nằm ở tỉnh miền Tây Matanzas, phải ngắt kết nối với hệ thống điện lưới quốc gia. UNE dự kiến nhà máy nhiệt điện công suất 220 MW này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 3/9.

Tình trạng mất điện xảy ra do sự cố ở các nhà máy nhiệt điện đã lỗi thời, thiếu nhiên liệu và không được bảo dưỡng theo lịch trình do thiếu phụ tùng thay thế và tài chính. Diễn biến đó đã ảnh hưởng lớn đến các khu vực khác nhau của đất nước trong nhiều tháng.

[Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào bán buôn, bán lẻ sau 60 năm]

Kể từ tháng Tám, thủ đô La Habana cũng chung cảnh bị cắt điện thường xuyên và kéo dài nhiều giờ như các địa phương khác.

Dữ liệu của UNE cho thấy nước này có ghi nhận sự cố mất điện trong 29 ngày của tháng Bảy. Tình hình trong tháng Tám cũng không khả quan hơn.

Tình trạng mất điện kéo dài và thường xuyên xảy ra đè nặng lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của người dân Cuba. Đảo quốc Caribe này phụ thuộc rất nhiều vào dầu để sản xuất năng lượng. Các nhà máy nhiệt điện đóng góp tới 2/3 sản lượng điện cho đất nước.

Chính phủ Cuba mong muốn giảm sự phụ thuộc này và đặt mục tiêu nâng mức đóng góp của năng lượng tái tạo cho lưới điện quốc gia lên 37% (khoảng hơn 3.500 MW) vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục