Lãnh đạo Quốc hội Slovakia đánh giá cao tăng trưởng của kinh tế Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia đánh giá cao công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam hiện nay, trong đó có sự phát triển năng động và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế những năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha tiếp Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha tiếp Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Slovakia trong thời gian tới, dựa trên nền tảng quan hệ bạn bè truyền thống của hai nước.

Ông Lubos Blaha đưa ra thông điệp như vậy tại buổi tiếp và trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn diễn ra tại trụ sở Quốc hội Slovakia ngày 17/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về kế hoạch hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha bày tỏ sự ngưỡng mộ Việt Nam trong những năm chiến tranh trước đây với hình ảnh các nhà lãnh đạo kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Lubos Blaha đánh giá cao công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam hiện nay, trong đó có sự phát triển năng động và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua.

Ông Lubos Blaha cho rằng Slovakia có thể học tập mô hình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, coi đó là cơ sở để ổn định chính trị và phát triển kinh tế bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lubos Blaha, Slovakia và Việt Nam hiện nay đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác giữa hai nước, cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội.

Ông Lubos Blaha cam kết sẽ hỗ trợ ưu tiên các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia trong nhiệm kỳ của Đại sứ Nguyễn Tuấn. Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha đã thăm Việt Nam cách đây 15 năm và hi vọng sẽ có dịp trở lại để chứng kiến tận mắt sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ và năng động của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tuấn cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia, khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Tuấn cho biết trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ (WEF Davos 2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp và trao đổi với Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện thông qua trao đổi các đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Tuấn cũng cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Slovakia vừa qua đã công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia.

Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, giáo dục, góp phần vào sự phát triển quan hệ Việt Nam-Slovakia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục