Lào Cai: Trượt chân ngã xuống suối, một công nhân mất tích

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/5, hai công nhân là Nguyễn Quốc Khánh và Lê Ngọc Hoàng đi kiểm tra đập ngăn nước của Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, Lào Cai, do bất cẩn bị trượt chân nên 1 người mất tích.
Lào Cai: Trượt chân ngã xuống suối, một công nhân mất tích ảnh 1Con suối nơi xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: baolaocai)

Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết sáng 24/5, một công nhân Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Nguyên đã mất tích sau khi trượt chân xuống đập tràn suối tại thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/5, hai công nhân là Nguyễn Quốc Khánh và Lê Ngọc Hoàng đi kiểm tra đập ngăn nước của Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố.

Do bất cẩn, công nhân Nguyễn Quốc Khánh bị trượt chân ngã, mất tích; còn công nhân Lê Ngọc Hoàng bị nước cuốn trôi trên 100m đã tự bơi được vào bờ. Qua thăm khám cho thấy công nhân Lê Ngọc Hoàng bị chấn thương phần mềm, khâu 5 mũi ở cằm.

[Lâm Đồng: Trượt chân rơi xuống hồ thủy lợi, một thanh niên mất tích]

Nạn nhân Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2002, quê ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ, trú tại tổ dân phố Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Nguyên, các lực lượng với tổng cộng 56 người đến từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, xã Na Hối, xã Thải Giàng Phố đã phối hợp tìm kiếm người mất tích. Đến 15 giờ 30 ngày 24/5, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Bắc Hà có mưa lớn kéo dài khiến lượng nước tại các sông, suối dâng cao cộng với lòng suối nơi anh Khánh ngã xuống nhiều ghềnh đá lớn, nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Hà vẫn tiếp tục có mưa to nên nước ở các sông, suối tiếp tục dâng cao. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Bắc Hà nhận định có thể do nước suối chảy siết nên nạn nhân có thể sẽ trôi xa. Vì vậy, lực lượng chức năng đang huy động nhân dân các xã tiếp giáp hỗ trợ công tác tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục