Việc đóng điện trở lại tuyến đường dây này sẽ khắc phục triệt để tìnhtrạng thiếu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân haitỉnh Lào Cai và Lai Châu như hiện nay.
Trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2, Công ty Lưới điện Vân Nam (Trung Quốc) đãngừng cung cấp điện đường dây 110kV Hà Khẩu-Lào Cai để sửa chữa, bảo dưỡng địnhkỳ, nên sản lượng điện mua của Trung Quốc bị cắt hoàn toàn và nguồn cung cấpđiện cho toàn bộ hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu phải chuyển sang tuyến đường dây220kV từ Yên Bái lên.
Tuy nhiên, tuyến đường dây này chỉ có công suất truyền tải tối đa là 80MW,trong khi công suất truyền tải của hai tỉnh trung bình là 130MW, hơn nữa dotuyến đường dây này hiện nay đã quá cũ, đường dây dài tổn thất điện càng lớn nêntừ ngày 28/2 đến nay tuy đầu vào 110kV nhưng có ngày đã giảm chỉ ở mức rất thấp73kV làm hệ thống lưới điện cả tỉnh không đảm bảo chất lượng điện áp.
Lào Cai đã huy động 12 nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn phát điện tối đanhằm phát bù áp, nhất là vào các giờ cao điểm, nhưng sản lượng cung cấp hòa vàolưới điện cũng đạt ở mức thấp bởi hiện nay đang là mùa khô lưu lượng nước ở cácsông suối trên địa bàn đều đã xuống thấp và cạn kiệt.
Do thiếu điện nên xảy ra thiếu nước sinh hoạt ở một số nơi ở thành phố LàoCai, huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai… Điện lực Lào Cai đã thực hiện tiết kiệmbằng cách sa thải một số phụ tải, giảm tải, cấp điện luôn phiên nhau từ 0 giờđến 24 giờ hàng ngày đối với một số nhà máy lớn trên địa bàn; chỉ ưu tiên một sốlĩnh vực sản xuất và cung cấp đủ sinh hoạt của người dân./.