Lao động trẻ tuổi ở Italy ngày càng khó kiếm được việc làm

Trong năm 2014, tỷ lệ lao động có độ tuổi từ 55 trở lên đã tăng 8,9%, tương đương với 320.000 người, trong khi đó tỷ lệ lao động có độ tuổi dưới 35 đã giảm 2,9%, tương đương khoảng 148.000 người.
Lao động trẻ tuổi ở Italy ngày càng khó kiếm được việc làm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thelocal.it)

Lực lượng lao động trẻ ở Italy rất khó kiếm việc làm, trong khi ngày càng có nhiều người trên 55 tuổi tiếp tục kéo dài thời gian làm việc.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat), những tín hiệu tăng trưởng tích cực gần đây của nền kinh tế có thể sẽ giải quyết được vấn đề này.

Phóng viên TTXVN tại Italy trích báo cáo hàng năm được Istat công bố hôm 20/5 cho biết trong năm 2014, tỷ lệ lao động có độ tuổi từ 55 trở lên đã tăng 8,9%, tương đương với 320.000 người, trong khi đó tỷ lệ lao động có độ tuổi dưới 35 đã giảm 2,9%, tương đương khoảng 148.000 người.

Giám đốc Istat, ông Giorgio Alleva cho biết các chỉ số kinh tế từ sản xuất cho đến xuất khẩu của Italy đều đang có dấu hiệu tích cực, cho thấy triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Italy trong năm 2015, trong khi triển vọng kinh tế của khối Eurozone cũng khá lạc quan.

Tuy nhiên, ông Alleva cũng cảnh báo rằng việc không có những chính sách công mạnh mẽ để khôi phục tăng trưởng ở miền Nam Italy đang đe dọa cả đất nước.

Theo Isat, một trong những dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực do nhiều năm suy thoái kinh tế là khoảng 10% dân số Italy, tương đương 2,3 triệu người đang làm việc với các hợp đồng lao động phi pháp. Tỷ lệ này của năm 2012 là 12,6%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ các gia đình trong đó chỉ có phụ nữ có việc làm tiếp tục tăng. Trong năm 2014, khoảng 12,9% số gia đình Italy, tương đương 2,428 triệu hộ gia đình trong đó chỉ phụ nữ mới có việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ này của năm 2008 chỉ là 9,6% tổng số gia đình, tương đương 1,731 triệu hộ gia đình.

Cũng theo báo cáo trên của Istat, người nước ngoài sinh sống ở Italy được xem là “tài sản quốc gia,” nhưng không phải lúc nào lực lượng này cũng được tôn trọng và hoan nghênh.

Hiện có khoảng 4,8 triệu người nước ngoài hiện đang sinh sống ở Italy, trong đó có nhiều người sẵn sàng làm những công việc mà công dân Italy không muốn làm.

Theo Istat, trong năm 2014, khoảng gần 7 triệu người thất nghiệp, trong đó có 3,2 triệu người tích cực tìm kiếm việc làm và 3,5 triệu người khác chán nản không muốn tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, số lượng người tìm kiếm việc làm đã tăng 5,5% từ năm 2013.

Trong năm 2014, chỉ công việc làm bán thời gian mới tăng trưởng, chiếm khoảng 18%, tương đương 4 triệu lao động. Trong số này, có khoảng 63,3% số người buộc phải làm việc bán thời gian theo giờ, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ trung bình ở các nước EU. Cũng trong năm 2014, có thêm 784.000 lao động bán thời gian so với năm 2008.

Cũng theo báo cáo của Istat, việc chảy máu chất xám từ Italy đang gia tăng trong những ngành nghề được đào tạo tốt nhất và các công nhân lành nghề nhất.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2008-2010, gần 13% tiến sỹ, tương đương khoảng 3.000 người đã làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi so với số 7% số người tốt nghiệp tiến sỹ trong giai đoạn 2004-2006. Các ngành nghề có lượng người lớn muốn ra nước ngoài làm việc là vật lý, toán và công nghệ máy tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục