Lập thêm 3 hội thủy sản đáp ứng nhu cầu thị trường

Hội nghề cá VN tổ chức Hội nghị thành lập 3 hội thủy sản tại Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu thủy sản ngày càng lớn trên thị trường.
Ngày 4/9/2013, tại Ứng Hòa, Hà Nội, Hội nghề cá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thành lập 3 hội thủy sản huyện Ứng Hòa.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Tiến Minh-Chi cục trưởng Chi cục nuôi trồng thủy sản Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội) cho biết: Việc thành lập 3 hội thủy sản của huyện Ứng Hòa, thuộc Hội nghề cá Việt Nam là nguyện vọng phát triển việc nuôi trồng thủy sản của bà con đồng thời tăng nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu thủy sản ngày càng lớn trên thị trường.

Theo ông Minh, với kế hoạch quy hoạch và phát triển thủy sản Hà Nội giai đoạn 2009 – 2015, mỗi năm thành phố dành đầu tư 132 tỷ ưu tiên phát triển thủy sản, việc ra đời 3 hội thủy sản sẽ tạo điều kiện cho ngành được quan tâm đầu tư, khai thác thế mạnh…

Bên cạnh đó, với mong muốn xúc tiến việc thị trường tiêu thụ, thời gian tới ngành thủy sản sẽ có sàn giao dịch như một số lĩnh vực khác trong nông nghiệp. Chi cục Thủy sản Hà Nội sẽ liên kết với nhà quản lý, đưa ra những quyết định có lợi cho ngành như ưu tiên đầu tư thức ăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham quan và nhân rộng mô hình hiệu quả…

Phó giáo sư-Tiến sỹ Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam, khẳng định: Việc thành lập 3 hội thủy sản Hà Nội, đưa tổng số hội viên của Hội nghề cá Việt Nam lên 88 hội viên tập thể, giúp hoạt động của hội ngày càng mở rộng phạm vi và đẩy mạnh phát triển thủy sản.

Theo đó, để 3 hội thủy sản của địa phương phát triển, cần liên kết, tập hợp đoàn kết, giúp đỡ cá nhân, tập thể để khai thác thế mạnh của ngành, qua đó rút ra kinh nghiệm cụ thể về cơ chế chính sách về đầu tư với nghề cá. "Thời gian tới, tổ chức Hội địa phương cần tổ chức hội nắm tâm tư nguyện vọng của thành viên, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ, triển khai các chương trình tư vấn pháp lý… cho hội viên mới," Phó chủ tịch Võ Văn Trác nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện Hội nông dân huyện Ứng Hòa, ông Phạm Văn Hoạch cũng bày tỏ nguyện vọng: Thời gian tới, Hội nông dân mong muốn Hội nghề cá Việt Nam, Chi cục nuôi trồng thủy sản Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện. Mặt khác, hai đơn vị này cũng tạo điều kiện mỗi xã thành viên thành lập 1 hội thủy sản, tập hợp cá nhân, thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Ứng Hòa là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với tiềm năng và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển thủy sản. Toàn huyện với hơn 1.500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, cung cấp gần 10% thủy sản cho thị trường thủ đô.

Một số xã có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn thuộc huyện như: Trung Tú, Hòa Lâm, Đồng Tân, Phương Tú… với diện tích từ 100 ha trở lên./.
Thanh Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục