Lễ kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Nga đạt gần 324 triệu USD, Nga hiện có 28 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD.
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hòa trong bối cảnh tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liên bang Nga đã tô điểm những gam màu tươi sáng, thông qua các hợp tác trong kinh tế, du lịch, trao đổi đoàn. 

Đó là khẳng định của ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2018) do Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 8/6.

Chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga, ông Trần Đức Hải nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga được hình thành và vun đắp không ngừng bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong gần 70 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, bất chấp nhiều biến động lịch sử.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ với Liên bang Nga. Nước Nga cũng đẩy mạnh chính sách hướng Đông, coi Việt Nam là cầu nối, điểm tựa để triển khai chính sách này.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phạm Đức Hải thông báo kết quả tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Nga của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu trong tháng 5 vừa qua.

Đoàn đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Thành phố Saint Petersburg, chứng kiến Lễ ký lộ trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương khác của Nga như tỉnh Sverdlovsk, thành phố Vladivostock, Thủ đô Moskva và tỉnh Moskva tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực du lịch, giáo dục, xây dựng, y tế, giao thông, xây dựng đô thị thông minh...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Aleksey Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam là người bạn lâu đời và là đối tác đáng tin cậy, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Liên bang Nga.

Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga bao trùm tất cả các lĩnh vực.

Các cuộc tiếp xúc thường xuyên của nguyên thủ hai nước mang lại nhiều kết quả thiết thực, được thể hiện trong việc tăng cường đối thoại chính trị, phát triển hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, nhân văn.

Đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là địa phương tích cực trong các hoạt động hợp tác hữu nghị với Liên bang Nga, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng chuyến công tác tại Nga của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, coi đó là khởi đầu tốt đẹp cho năm 2019 - năm hai nước kỷ niệm 25 năm ký Hiệp định về những nguyên tắc của mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt.

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Nga đạt gần 324 triệu USD. Nga hiện có 28 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD.

Lượng khách du lịch Nga đến Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng trưởng, đạt gần 180.000 lượt khách trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục