LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế

Trong một video phát tại Hội nghị Bộ trưởng Ủy ban điều phối Phong trào Không liên kết (NAM), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.
 LHQ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế ảnh 1Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Maria Fernanda Espinosa Garces. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Maria Fernanda Espinosa Garces nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo hòa bình cho người dân trên thế giới.

Thông điệp trên được đưa ra trong một video phát tại Hội nghị Bộ trưởng Ủy ban điều phối Phong trào Không liên kết (NAM) khai mạc ngày 20/7 tại Venezuela.

[Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp trong vấn đề biến đổi khí hậu]

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Garces cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của NAM, đồng thời kêu gọi tổ chức quốc tế này tiếp tục bảo vệ chủ quyền.

Bà Garces nêu rõ: “Phong trào cần phải tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền, quyền tự quyết, tinh thần đoàn kết quốc tế và quyền hòa bình và sự phát triển của người dân."

Phong trào không liên kết được thành lập từ năm 1955 và đã có 118 thành viên tính đến năm 2007.

Tổ chức này đại diện cho gần 2/3 số thành viên Liên hợp quốc và 55% dân số thế giới. Venezuela giữ chức Chủ tịch NAM từ năm 2016 và sẽ chuyển giao vị trí này cho Azerbaijan vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.