Phát biểutại New York, Mỹ, nữ phát ngôn viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP),bà Bettina Luescher, cho biết cơ quan này và Tổ chức Lương Nông thuộc Liên hợpquốc đã phối hợp triển khai chương trình đánh giá này, dự định kéo dài đến ngày6/3 tới.
Tham gia chương trình có các nhân viên là người bản địa và nhân viênquốc tế đến từ Thái Lan và Italy.
Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi thángWFP cần 4 triệu USD để viện trợ lương thực cho Triều Tiên. Tuy nhiên, WFP hiệnmới chỉ được tài trợ khoảng 20% con số này.
Tổ chức trên đang triển khai cácchương trình nhân đạo tại 65 trong tổng số hơn 200 địa phương của nước này.
BàLuescher nêu rõ ban lãnh đạo Triều Tiên đã thông báo cần thêm các khoản viện trợlương thực của WFP do mùa Đông khắc nghiệt hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọngtới vụ mùa tới, làm giảm sản lương nông nghiệp.
Số liệu của Liên hợp quốc cho biếthiện có hơn 30% trẻ em Triều Tiên dưới 5 tuổi thể trạng còi cọc và tỷ lệ trẻ suydinh dưỡng là 5%. Trong khi đó, tỷ lệ thai phụ hoặc các bà mẹ đang nuôi con bằngsữa mẹ bị đói là hơn 25%.
Theo đánh giá hồi cuối năm ngoái của thể chế này vềnguồn cung lương thực và năng suất vụ mùa tại Triều Tiên, nước này thiếu khoảng867.000 tấn ngũ cốc trong giai đoạn 2010-2011.
Liên hợp quốc dự định viện trợnhân đạo cho Bình Nhưỡng hơn 300.000 tấn./.