LHQ gia hạn kế hoạch phản ứng khẩn cấp dành cho Liban

LHQ cho biết Liban sẽ cần thêm 163 triệu USD để bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân đạo đang gia tăng, đồng thời nhấn mạnh tổng ngân sách cần cho kế hoạch kéo dài nhiều năm này có thể lên tới 546 triệu USD.
LHQ gia hạn kế hoạch phản ứng khẩn cấp dành cho Liban ảnh 1Người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng tại Tripoli, Liban, ngày 25/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Liban - bà Najat Rochdi ngày 16/6 cho hay Kế hoạch Phản ứng khẩn cấp (ERP) đã được gia hạn cho tới cuối năm 2022 nhằm nỗ lực đáp ứng nhu cầu của những người Liban dễ bị tổn thương nhất.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Beirut, bà Rochdi cho biết sẽ cần thêm 163 triệu USD để bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân đạo đang gia tăng, đồng thời nhấn mạnh tổng ngân sách cần cho kế hoạch kéo dài nhiều năm này có thể lên tới 546 triệu USD.

[Liban tuyên bố phá sản, lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng]

Kế hoạch ERP được triển khai từ tháng 8/2021 nhằm hỗ trợ nhân đạo cho 1 triệu người Liban, người tị nạn Palestine và những người nhập cư khác dễ bị tổn thương do cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Liban.

Trong số này, có gần 650.000 người nhận viện trợ lương thực hàng tháng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, 300.000 người cần chăm sóc y tế, trong khi có khoảng 286.000 người cần được cung cấp nước sạch hàng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục