LHQ: Khoảng 350.000 người Syria sơ tán khỏi Idlib do xung đột

Lực lượng được Nga hậu thuẫn tiếp tục nối lại chiến dịch tấn công tại tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Syria, khiến hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn.

Ngày 16/1, Liên hợp quốc cho biết khoảng 350.000 người Syria, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã phải sơ tán khỏi tỉnh Idlib và tìm kiếm nơi trú ẩn ở các khu vực biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ, do lực lượng được Nga hậu thuẫn tiếp tục nối lại chiến dịch tấn công tại tỉnh này.

Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tình hình nhân đạo tại Idlib tiếp tục xấu đi do các hành động thù địch "leo thang" này.

Hôm 15/1, máy bay của quân đội chính phủ Syria đã không kích một khu chợ và một khu công nghiệp tại Idlib. Các nhà hoạt động đối lập cho biết đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ không kích này./.

(Vietnam+)