Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) KandehYumkella, cho biết các cơ quan của Liên hợp quốc sẵn sàng góp phần lớn hơn nữađể hỗ trợ các nước LDC tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn của cải vì lợi ích củanhân dân.
UNIDO sẽ dành ưu tiên cao nhất để giúp các LDC công nghiệp hoá trong thế kỷ21.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy các nước LDC vào hiểm hoạ kinh tếkhó lường do giảm sút mạnh về xuất khẩu, đầu tư, tín dụng và hệ thống ngân hàng…
Trước khủng hoảng, các nước LDC đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 6% hàngnăm nhưng hiện nay hầu như đã bị ngừng trệ hoàn toàn, trong đó nhiều nước đạtthu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong một thập kỷ qua.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), trong thập kỷ tới, chỉ riêng châuPhi cần tới 100 tỷ USD hàng năm để tài trợ xây dựng và khôi phục cơ sở hạ tầng,trong đó 50% dùng để đáp ứng nhu cầu khắc phục khủng hoảng năng lượng của châulục này.
Các cơ quan Liên hợp quốc tham dự hội nghị Vienna đã kêu gọi các nước châu Phităng cường hội nhập khu vực để tạo được cơ sở kết cấu hạ tầng mạnh cũng như cácdịch vụ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của con người./.