Libya: Lực lượng chức năng sân bay Mistara bắt giữ máy bay miền Đông

Chiếc máy bay của hãng Libya Airlines rời sân bay Benina (Benghazi) đến sân bay Mistara - phía Đông thủ đô Tripoli, để bảo trì và bị bắt giữ.
Libya: Lực lượng chức năng sân bay Mistara bắt giữ máy bay miền Đông ảnh 1(Nguồn: tripadvisor.com)

Ngày 17/11, lực lượng chức năng tại sân bay Mistara (Libya) đã bắt giữ một máy bay của hãng Libya Airlines - hiện đang hoạt động ở miền Đông nước này.

Ông Ezzedine al-Mashnoun, người phát ngôn của hãng hàng không Libya Airlines - có trụ sở ở thành phố Benghazi cho biết, chiếc máy bay trên rời sân bay Benina (Benghazi) đến sân bay Mistara - phía Đông thủ đô Tripoli, để bảo trì và bị bắt giữ.

[Libya: Quân đội miền Đông không kích lực lượng Chính phủ]

Đây là chiếc máy bay duy nhất được vận hành bởi Libya Airlines.

Vụ bắt giữ đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho các hoạt động của hãng. Hiện tại, Libya Airlines đang sử dụng máy bay bị bắt giữ cho 3 đường bay quốc tế mỗi ngày.

Người phát ngôn của chính quyền miền Đông Libya tuyên bố giới chức sân bay Mistara cần nhanh chóng trả tự do cho máy bay của hãng Libya Airlines trong vài giờ tới, hoặc sẽ phải chịu trách nhiệm "về các biện pháp trả đũa xảy ra trong không phận của chính quyền miền Đông"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục