Libya: Phong trào đòi tự trị ở miền Đông lập chính phủ

Các thủ lĩnh của phong trào đòi tự trị ở khu vực phía Đông của Libya đã đơn phương tuyên bố thành lập một chính phủ.

Theo Reuters, ngày 3/11, các thủ lĩnh của phong trào đòi tự trị ở khu vực phía Đông của Libya, nơi có nhiều dầu mỏ, đã có hành động thách thức chính quyền trung ương nước này bằng việc đơn phương tuyên bố thành lập một chính phủ tại khu vực này.

Tuyên bố nêu trên là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của chính quyền Tripoli trong việc mở lại các khu khai thác và cảng vận chuyển dầu mỏ ở khu vực Đông Libya bị các phiến quân và các dân bộ lạc phong tỏa từ mùa Hè vừa qua vì họ muốn được chia sẻ nhiều quyền lực hơn và nhiều lợi ích hơn từ dầu mỏ.

Giới chức Libya hiện chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên./..

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục