Liên hoan văn hóa, nghệ thuật ASEAN và Trung Quốc ở Angkor Wat

Tối 28/12, chương trình Liên hoan văn hóa, nghệ thuật ASEAN-Trung Quốc đã được tổ chức tại khu kỳ quan Angkor Wat nổi tiếng thế giới ở thành phố cổ Siem Reap.
Liên hoan văn hóa, nghệ thuật ASEAN và Trung Quốc ở Angkor Wat ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 28/12, chương trình Liên hoan văn hóa, nghệ thuật ASEAN-Trung Quốc đã được tổ chức tại khu kỳ quan Angkor Wat nổi tiếng thế giới ở thành phố cổ Siem Reap.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc.

Tham dự liên hoan có đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN và đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Du lịch nước chủ nhà Campuchia Thong Khon nhấn mạnh liên hoan là cơ hội để các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi nước; đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, trao đổi, hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc phát triển ngày càng bền vững.

Các nghệ sỹ, vũ công của các nước ASEAN và Trung Quốc đã trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đất nước, dân tộc mình, thu hút sự quan tâm, thích thú của người dân Campuchia và du khách quốc tế tại khu kỳ quan Angkor Wat.

Đây là lần thứ hai Campuchia là chủ nhà đăng cai tổ chức Liên hoan văn hóa, nghệ thuật ASEAN-Trung Quốc.

Lần tổ chức trước đó được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.