Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc về chủ đề an ninh con người,Tổng Thư ký Ban Ki-Moon cho rằng bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thế giới ngàynay làm cho thảm họa và khủng hoảng dễ dàng vượt qua biên giới quốc gia, đe dọasinh mạng và cuộc sống của hàng triệu người. Các vụ thiên tai và khủng hoảng tàichính mới đây cho thấy "không khu vực nào không bị ảnh hưởng và không quốc gianào được miễn nhiễm."
Chỉ riêng năm ngoái, hơn 200 triệu người đãbị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong khi bạo lực và xung đột đã đẩy 42 triệu ngườiphải bỏ nhà cửa ra đi. Đây là một con số kỷ lục.
Ông Ban Ki-Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế "bảo đảm rằng những thành quả đạt đượchôm nay không bị mất đi trong các cuộc khủng hoảng tương lai." Do đó, cácchính phủ và chính quyền các địa phương phải tập trung xây dựng và thực hiệnchiến lược phòng ngừa toàn diện và cụ thể, lấy con người làm trung tâm, coi đólà cách tiếp cận mới vì an ninh con người.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon cho rằng an ninh con người tiên tiến đòi hỏi phải cóthể chế ổn định, trong đó chính phủ đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo dựng hệthống pháp trị để bảo đảm cho các mối quan hệ xã hội phát triển hài hòa, đồng bộvà có trách nhiệm.
Khái niệm an ninh con người trên càng khẳng địnhvai trò của Liên hợp quốc trong nỗ lực tái thiết các xã hội sau chiến tranh, ngăn ngừa vàứng phó với thảm họa thiên tai, tăng cường chăm sóc sức khỏe con người và bảođảm giáo dục.
Ông Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các hệ thống chính trị,xã hội, môi trường, kinh tế và văn hóa, vốn là nền tảng cho ổn định, an ninh vàgiá trị của con người./.