Liên hợp quốc nêu vấn đề cải cách HĐBA và Hệ thống Bretton Woods

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng cả Hội đồng Bảo an và hệ thống quan hệ tiền tệ Bretton Woods đều thể hiện các mối quan hệ dựa trên sức mạnh từ năm 1945 và đã trở nên lỗi thời.
Liên hợp quốc nêu vấn đề cải cách HĐBA và Hệ thống Bretton Woods ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. (Nguồn: Liên hợp quốc)

Ngày 21/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng đã đến lúc cải cách cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hệ thống quan hệ tiền tệ Bretton Woods để phù hợp với "thực tế thế giới hiện nay."

Phát biểu với báo giới tại Hiroshima (Nhật Bản), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và G7 mở rộng, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ cả hai thể chế này thể hiện các mối quan hệ dựa trên sức mạnh từ năm 1945 và cần được nâng cấp.

Ông nhấn mạnh: "Cơ cấu tài chính toàn cầu đã lỗi thời, mất chức năng và không công bằng. Trước những cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine, nó đã không thể hoàn thành chức năng cơ bản của mình là một mạng lưới đảm bảo an toàn cho toàn cầu.”

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này chia sẻ cảm nhận rằng tại các hội nghị ở Hiroshima có một ý thức ngày càng tăng trong các nước đang phát triển rằng những nỗ lực cải cách các thể chế lỗi thời là chưa đủ mạnh mẽ.

[Tổng thư ký LHQ: Một thế giới không có vũ khí hạt nhân là "khả thi"]

Nhật Bản, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7 và G7 mở rộng năm nay, đã mời nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi hàng đầu như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tham dự sự kiện. 

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, công bố tháng 1 vừa qua, nền kinh tế Ấn Độ sẽ đạt mức tăng trưởng trên 6% trong năm nay và năm tới.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm khoảng 50% tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2023.

Trong khi đó, sức mạnh kinh tế của G7 giàu có đã bị thu hẹp trong 30 năm qua, dự báo chiếm 29,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2023 so với tỷ lệ 50,7% GDP thế giới hồi năm 1980./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục