Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công tại Jakarta

Ngày 14/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã lên án với ngôn từ mạnh mẽ nhất các vụ đánh bom khủng bố và đấu súng trước đó cùng ngày tại thủ đô Jakarta.
Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công tại Jakarta ảnh 1Một cảnh sát bị thương trong vụ nổ ở Jakarta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX/Kyodo, trong một thông cáo báo chí ngày 14/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã lên án với ngôn từ mạnh mẽ nhất các vụ đánh bom khủng bố và đấu súng trước đó cùng ngày tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia buồn tới gia đình các nạn nhân, nhân dân và Chính phủ Indonesia.

Ngày 15/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng lên án vụ tấn công trên đồng thời khẳng định với báo giới: “Đất nước chúng tôi không bao giờ tha thứ cho khủng bố vì bất cứ lý do gì và chúng tôi kiên quyết lên án khủng bố.”

Do đây được cho là vụ tấn công khủng bố đầu tiên tại Đông Nam Á có liên quan đến IS, Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản sẽ “chú trọng hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.” Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ “Nhật Bản muốn thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Indonesia.”

Cùng ngày, Đài truyền hình và phát thanh Brunei (RTB) đưa tin tin Quốc vương nước này Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo, lên án vụ tấn công tại Jakarta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.