Liên minh cầm quyền Thái Lan lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng

Theo Luật bầu cử Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm Thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa tổng số thành viên của Hạ viện, tương đương 247/493 nghị sỹ.

Ông Chaikasem Nitisiri (ảnh) sinh ngày 26/8/1948, mang hàm Trợ lý Giáo sư, có bằng Cử nhân luật tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và bằng Thạc sĩ luật tại Đại học Columbia, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ông Chaikasem Nitisiri (ảnh) sinh ngày 26/8/1948, mang hàm Trợ lý Giáo sư, có bằng Cử nhân luật tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và bằng Thạc sĩ luật tại Đại học Columbia, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, liên minh cầm quyền tại Thái Lan do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) dẫn đầu đã chọn ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên Thủ tướng.

Có hai ứng cử viên gồm ông Chaikasem Nitisiri và bà Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo sẽ triệu tập phiên họp toàn thể thành viên Hạ viện vào 10h sáng 16/8 để bầu Thủ tướng mới, sau khi ông Srettha Thavisin bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất.

Theo Luật bầu cử Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm Thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa tổng số thành viên của Hạ viện, tương đương 247/493 nghị sỹ.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền 11 đảng do đảng Pheu Thai dẫn đầu hiện nắm giữ 314 ghế tại Hạ viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.