Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại Gia Lai, Quảng Trị

Trong hai ngày qua, tại Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 trường hợp đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong, trong khi tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một học sinh lớp 2 cũng đuối nước ở hồ cá.
Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại Gia Lai, Quảng Trị ảnh 1Khu vực em Kpă H’Tiếp, 12 tuổi, trú buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 18/4, ông Nguyễn Khắc Dưng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cần, huyện Krông Pa,  tỉnh Gia Lai cho biết khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đoạn sông Ba thuộc xã Ia Rmok, huyện Krông Pa đã xảy ra vụ đuối nước làm một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Kpă H’Tiếp (12 tuổi, trú buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Vào thời điểm trên, các em Kpă H'Thoa (14 tuổi), Kpă H' Moa (11 tuổi), Kpă Nghiệp (11 tuổi), Kpă H'Bình (13 tuổi) đều trú tại buôn Bluk cùng Kpă H’Tiếp (12 tuổi) và Nay H' Kin (15 tuổi) cùng trú tại buôn Mlah, xã Phú Cần rủ nhau ra sông Ba, đoạn Cầu Ia Rmok tắm.

Trong lúc tắm, 4 em bị xảy chân xuống vùng nước sâu nhưng 3 em may mắn đã được người đánh cá gần đó cứu kịp thời, còn em Kpă H’Tiếp bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi biết tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, Công an huyện Krông Pa, dân quân và người dân hai xã Phú Cần, xã Ia Rmok đã huy động các phương tiện tìm kiến nạn nhân Kpă H’Tiếp.

[Hải Dương: Chơi đạp vịt với mẹ, bé gái bị lật thuyền dẫn đến tử vong]

Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, thi thể Kpă H’Tiếp đã được tìm thấy ngay tại khúc sông em gặp nạn.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 17/4, em Vị (9 tuổi, trú tại làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) theo anh trai đi chăn bò tại làng Nú.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hai anh em rủ nhau xuống mương nước trên cánh đồng để tắm. Do không chú ý quan sát em trai nên khi tắm được một lúc, người anh không thấy Vị đâu nên đã chạy về báo cho người nhà và dân làng.

Ngay sau đó, mọi người đến mương nước tìm kiếm thì phát hiện Vị đã tử vong dưới mương nước sâu.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 18/4, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 19 vụ đuối nước khiến 25 người tử vong, tăng 2 vụ và tăng 8 người tử vong so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng ngày 18/4, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 2 tử vong.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tan học, một nhóm 3 học sinh rủ nhau ra hồ cá sâu khoảng 2m, rộng 500m2 ở thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy để tập bơi.

Khi phát hiện em Dương Tuấn N. (sinh năm 2015, trú tại xã Vĩnh Thủy, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Vĩnh Thủy) mất tích, các em còn lại đã thông báo với mọi người. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của em Dương Tuấn N. dưới hồ cá.

Hiện, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục