Liên tiếp xảy ra các vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Afghanistan

Ít nhất 4 cảnh sát đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 10/11 gần một trụ sở cảnh sát ở huyện Almar, tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan.
Liên tiếp xảy ra các vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom xe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 4 cảnh sát đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 10/11 gần một trụ sở cảnh sát ở huyện Almar, tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan.

Theo cảnh sát tỉnh Faryab, phiến quân Taliban đã kích hoạt một xe chở chất nổ ở gần trụ sở cảnh sát huyện Almar vào khoảng sáng sớm 10/11 trước khi đấu súng với lực lượng chính phủ.

Vụ việc khiến 4 cảnh sát thiệt mạng và 15 người bị thương, trong đó có 10 dân thường.

Cảnh sát cho biết nhóm phiến quân đã bỏ chạy khỏi hiện trường và cũng bị thương vong, nhưng chưa thể xác nhận con số cụ thể. Đây là vụ đánh bom xe thứ 2 xảy ra tại Afghanistan chỉ trong 2 ngày qua.

Trước đó, một vụ đánh bom xe tải đã làm rung chuyển huyện Maiwand, tỉnh Kandahar trong ngày 9/11 khiến 14 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương.

[Afghanistan: Nổ bom khiến hơn 20 người thương vong]

Cũng trong ngày 10/11, một vụ nổ mìn đã xảy ra ở tỉnh Wardak, miền Đông Afghanistan khiến 1 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Theo nhà chức trách địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) trong khuôn viên trường đại học dân lập Danish ở thành phố Maidan Shar, thủ phủ tỉnh Wardak. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Afghanistan trong 1 tháng qua.

Trước đó, các nhóm phiến quân cũng đã tấn công một cơ sở giáo dục dân lập và trường đại học công lập Kabul khiến nhiều sinh viên thiệt mạng.

Các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan vẫn tiếp diễn trong bối cảnh chính phủ nước này và phiến quân Taliban tiến hành hòa đàm ở Qatar để tìm kiếm thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài suốt 18 năm qua tại quốc gia này.

Tiến trình hòa đàm được thực hiện theo thỏa thuận mà Mỹ và Taliban đã ký kết hồi tháng Hai vừa qua, trong đó Mỹ cam kết rút toàn bộ binh lính tại Afghanistan về nước vào năm 2021, đổi lại Taliban cam kết tham gia hòa đàm với chính quyền Kabul và giảm bạo lực tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục