Tuy nhiên, đã có gần 30% diện tích nuôi tôm trong số này bị chết, chủ yếu là tômchân trắng, tập trung nhiều nhất là ở 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước với hơn 500ha.
Nguyên nhân tôm nuôi chết là do một số nông dân thấy giá tôm sú thương phẩm tăngcao, từ 260.000-270.000 đồng/kg (40-50 con/kg), giá tôm chân trắng từ120.000-130.000 đồng/kg ( 80-90 con/kg), tính ra lãi từ 80-100 triệu đồng/ha nênđã nôn nóng thả nuôi sớm trước thời vụ 1 tháng.
Việc này dẫn tới quy trình kỹ thuật xử lý ao đầm như hút bùn, chất hữu cơ lắnglọc dưới đáy ao đầm, phơi nắng không đảm bảo, con giống mua trôi nổi không quakiểm dịch.
Một số hộ khi vừa thả nuôi gần 1 tháng tuổi tôm bị sốc chết đã tuỳ tiện tháo xảnước thải trong ao đầm ra ngoài sông rạch gây ô nhiễm môi trường nước làm nhiềuhộ trong vùng nuôi lấy nước vào ao để nuôi tôm cũng bị bệnh chết hàng loạt.
Hiện nay, ngành chức năng vừa xây dựng lịch thời vụ, vừa phối hợp với chínhquyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn khâu xử lý ao đầm.
Nếu hộ nào xử lý ao đầm không đảm bảo đúng theo quy trình kỹ thuật tạm ngưng thảcon giống tiếp tục xử lý ao đầm đến khi đảm bảo vệ sinh ao đầm mới được thả congiống, đồng thời kiên quyết xử lý tiêu huỷ đối với những hộ mua con giống trôinổi không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch về thả nuôi.
Các huyện kể trên con huy động nhân dân kết hợp với Nhà nước đầu tư hơn 5 tỷđồng nạo vét hệ thông thuỷ lợi khai thông dòng chảy ra sông Vàm Cỏ thoát ra biểnphục vụ nuôi thả 7.000 ha tôm năm 2012./.